Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự khởi công nhiều công trình quan trọng tại Kiên Giang

(VOV5)- Sáng nay ( 28/4), UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng 3 công trình trọng điểm gồm Bệnh viện đa khoa mới tỉnh Kiên Giang, Trường cấp 2-3 Võ Văn Kiệt và khu đô thị lấn biển Tây Rạch Giá.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự và phát lệnh khởi công các công trình này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự khởi công nhiều công trình quan trọng tại Kiên Giang - ảnh 1
Bấm nút khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang

Bệnh viện đa khoa mới tỉnh  Kiên Giang có tổng mức đầu tư gần 3 nghìn tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Đây sẽ là cơ sở khám, chữa bệnh hiện đại có khả năng thực hiện được các kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngang tầm với các nước trong khu vực.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Kiên Giang cũng khởi công  xây dựng trường Trung học phổ thông  Võ Văn Kiệt. Đây là dự án tài trợ từ nguồn vận động xã hội xã hội hóa có số vốn hơn 100 tỷ đồng.

Riêng Dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc thành phố Rạch Giá được xây dựng với tổng diện tích  gần 100 ha. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng. Dự án nhằm đảm bảo kết nối tốt với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của thành phố Rạch Giá. Đặc biệt, dự án sẽ  dành 42% diện tích đất ở làm quỹ đất bố trí tái định cư cho địa phương./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác