Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên có việc làm

(VOV5)- Thủ tướng yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các cấp phát huy vai trò tình nguyện, sáng tạo, xung kích của thanh niên.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều 31/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả công tác đoàn, công tác thanh niên năm qua và 3 tháng đầu năm nay.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết, năm qua, Đoàn Thanh niên trên cả nước đã tích cực, chủ động tham mưu tiếp tục cụ thể hóa nội dung của Quy chế phối hợp vào chương trình công tác năm, các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Năm 2014, Trung ương Đoàn cũng đã chủ động thực hiện các kết luận của Thủ tướng tại phiên làm việc năm 2014 liên quan đến Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2014-2020”; bổ sung nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm cho Trung ương Đoàn; hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà thiếu nhi; bổ sung Đề án quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020 và Đề án “Tổ chức lực lượng thanh niên xung phong xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo giai đoạn 2015-2020”.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời đánh giá cao, biểu dương kết quả hoạt động của các cấp Đoàn.

Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các cấp phát huy vai trò tình nguyện, sáng tạo, xung kích của thanh niên; tạo ra các cuộc vận động, phong trào thi đua cụ thể góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đối với nhiệm vụ chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn trước mắt tập trung vào 2 vấn đề là học tập và việc làm.

Thủ tướng nêu rõ: “Thanh niên trước hết phải học tập. Bây giờ Trung ương Đoàn cần tính tỷ lệ học sinh học hết Tiểu học bỏ học là bao nhiêu, tỷ lệ hết THCS thôi học là như thế nào. Học sinh không thi hết THPT là bao nhiêu. Vừa qua, chúng ta có chính sách nên các cháu thi vào cao đẳng, đại học rồi thì tỷ lệ bỏ do khó khăn là ít , do có chính sách cho vay rất là hay rồi. Nhưng mà cái này này quyết định cái nguồn nhân lực của một dân tộc. Bây giờ các đồng chí hình dung coi, thời buổi này mà thanh niên trưởng thành ra xã hội mà học mới hết Tiểu học hoặc chưa hết THCS, thì ra sao? Các đồng chí có Đoàn, có Hội, có đội, bây giờ phải phối hợp chính quyền làm sao để hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học ở các cấp học do khó khăn. Vì sao các cháu bỏ học phải kiến nghị cái gì? Giúp cái gì?”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, Đoàn Thanh niên cần tập trung đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, tạo điều kiện để sinh viên tìm việc làm; Cùng với đó là đề xuất chính sách liên quan đến vay vốn để học nghề, khởi nghiệp.

Thủ tướng lưu ý Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống, nâng cao tư cách đạo đức của thanh niên Việt Nam; tập trung xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh và nghiên cứu các hình thức sinh hoạt mới đảm bảo chất lượng và áp dụng được yếu tố khoa học công nghệ thông tin.

Thủ tướng mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện trong việc xây dựng chính sách pháp luât, phối hợp với Chính phủ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trước hết là trong các lĩnh vực liên quan đến thanh niên.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã nêu ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất của Trung ương Đoàn liên quan đến xây dựng Đề án thí điểm Tổ, Đội thanh niên xung phong ở các tỉnh Duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ liên kết khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa, Đề án Xây dựng đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020 và việc tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015…/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác