Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai giảng tại Đại học Quốc gia Hà Nội

(VOV5) - Sáng 15/9, phát biểu tại Lễ khai giảng năm 2014-2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước coi phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai giảng tại Đại học Quốc gia Hà Nội - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh trống khai giảng năm học. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các trường đại học, cao đẳng trong cả nước phải đổi mới quản trị đại học, chủ động thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra, phát huy đến mức cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như tất cả các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân cần đặc biệt quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhất là chăm lo xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống đẹp./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác