Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo

(VOV5) -  Chiều 9/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đang ở thăm Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng. Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam -  Hungary đang phát triển tích cực trên các lĩnh vực, song tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn. Việt Nam mong muốn cùng Hungary đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật và du lịch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hungary cung cấp các chỉ tiêu học bổng để ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam tại Hungary. Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Hungary sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và ủng hộ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo khẳng định coi Việt Nam như một đối tác chiến lược của Hungary. Hungary sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nông nghiệp; đồng thời ủng hộ Việt Nam trong phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu.

                                               
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác