Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng

(VOV5)- Tuyên bố chung của GMS tái khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong phát triển toàn diện, bền vững.

 

Chiều tối ngày 20/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tới Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 5 (GMS 5). Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

 

Hội nghị ra Tuyên bố chung, trong đó khẳng định tiếp tục nỗ lực chung để chuyển đổi các hành lang giao thông GMS thành hành lang kinh tế. Các nước thành viên cam kết dỡ bỏ các rào cản mềm đối với kết nối qua biên giới. Theo đó, xây dựng Chương trình hành động tạo thuận lợi giao thông và thương mại (TTF) rõ ràng, toàn diện bao gồm tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến lưu chuyển qua biên giới của các phương tiện, hàng hoá, con người và phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình này. Chính phủ các nước GMS đảm bảo sự thành công các sáng kiến khu vực về kinh tế tư nhân đặc biệt tập trung vào sự thúc đẩy cạnh tranh tiểu vùng. Trong bối cảnh người dân rất dễ bị tổn thương bởi tác động của biến đổi khí hậu, các nước cam kết sẽ theo đuổi những nỗ lực chung nhằm xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm thiểu rủi ro, tác động của biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai khác và thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó có bảo vệ và phát triển hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng    - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Trước đó, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 5, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khai trương Hãng hàng không Liên doanh Thai Vietjet, sự kiện đánh dấu sự kết nối giữa hai nền kinh tế và mối quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ giữa 2 nước. Nhân dịp này, Thủ tướng tiếp  Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) Piyasvasti Amrannand, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Amata Vikrom Kromadit và lãnh đạo Tập đoàn Central Group. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các ý định đầu tư các dự án lớn của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án này triển khai thành công. Cũng tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự lễ khánh thành Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại Sứ quán Việt Nam ở Thái Lan./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác