Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP-21 tại Pháp, thăm làm việc tại Bỉ và EU

(VOV5) -  Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn tham dự Hội nghị COP21 nhằm khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu.


Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-claude Junker, ngày 29/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP-21) tại Paris, Pháp từ ngày 30/11 đến 1/12, thăm làm việc tại Vương quốc Bỉ và Liên hiệp châu Âu (EU) ngày 2/12.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP-21 tại Pháp, thăm làm việc tại Bỉ và EU - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


 Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn tham dự Hội nghị COP21 nhằm khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời nhằm thúc đẩy và tăng cường hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ và Liên hiệp Châu Âu (EU) của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm trao đổi các biện pháp hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác