Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm

(VOV5)- Sáng nay, 22/4, tại Thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, đối thoại với 2.000 công nhân lao động, đại diện cho hàng chục nghìn công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi đối thoại.- Ảnh: Hải Sơn

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các doanh nghiệp quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm, lo bữa ăn với an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, đặc biệt là lo xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân, nhất là hỗ trợ nhà ở, siêu thị công đoàn, nhà trẻ, nhà văn hóa, trung tâm trợ giúp pháp lý…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm - ảnh 2
Hơn 2000 công nhân lao động Khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung tham gia buổi đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hải Sơn


Nhấn mạnh chủ đề của cuộc đối thoại lần này là “Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tăng năng suất lao động và thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động”, Thủ tướng cho rằng vấn trí tuệ là nguồn lực cho sự phát triển và người lao động kỹ năng là một bộ phận cấu thành của doanh nghiệp; người lao động trí tuệ và lao động tự giác là tài sản quý của doanh nghiệp.  'Tôi tin tưởng giai cấp công nhân Việt Nam luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, luôn nhanh chóng thích ứng với mọi sự thay đổi. Tôi mong các doanh nghiệp không chỉ tìm thấy người lao động là nguồn nhân lực mà còn nhận rõ hơn những giá trị cao quý hơn, một khi có nhận thức đúng, phát huy đầy đủ phẩm chất công nhân Việt Nam. Hãy quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm, lo bữa ăn với an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, đặc biệt là lo xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân, nhất là hỗ trợ nhà ở, siêu thị công đoàn, nhà trẻ, nhà văn hóa, trung tâm trợ giúp pháp lý..."

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm - ảnh 3
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống sân khấu hỏi thăm bốn mẹ con chị Phan Thị Tuyết Sương. - Ảnh: Hải Sơn


Thủ tướng mong muốn mỗi người lao động phải tự phấn đấu, nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện để thành những người thợ giỏi, công nhân kỹ thuật xuất sắc vì gia đình, vì doanh nghiệp và vì đất nước. Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng cũng đã trả lời một số câu hỏi của các doanh nghiệp về vấn đề khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, vấn đề thủ thục hành chính trong việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ khi doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất.


Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà Mái ấm Công đoàn trị giá 1 tỷ đồng với 20 căn nhà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, UBND TP Đà Nẵng cũng trao 10 căn nhà Mái ấm Công đoàn trị giá 500 triệu đồng; Đại diện hãng viễn thông Mobifone cũng trao 40 tỷ đồng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thực hiện cam kết chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác