Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Jardines Matheson và Chủ tịch Tập đoàn Unilever

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

 

Ngày 17/2, phát biểu tại buổi tiếp ông Henry Keswick, Chủ tịch Tập đoàn Jardines Matheson (Vương quốc Anh) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, mang tính cạnh tranh, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và các cam kết thương mại tự do mà Việt Nam tham gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn đoàn Jardines Matheson với nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh đa dạng trên thế giới và cho biết Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Jardines mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

 

Về phần mình, ông Henry Keswick cho biết Tập đoàn Jardines Matheson có chủ trương đầu tư, hoạt động lâu dài tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của Thủ tướng, Chính phủ và các cơ quan liên quan của Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Jardines Matheson và Chủ tịch Tập đoàn Unilever - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Unilever. Ảnh: TTXVN


Cũng trong chiều 17/2, Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Paul Polman, Chủ tịch Tập đoàn Unilever (một Tập đoàn đa quốc gia của Anh và Hà Lan), đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các dự án đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp của Unilever với các doanh nghiệp Việt Nam gắn với việc nâng cao đời sống người nông dân, cải thiện bộ mặt nông thôn của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Tập đoàn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa tại thị trường Việt Nam.

 

Về phần mình, Chủ tịch Tập đoàn Unilever Paul Polman khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng của Unilever và cho biết Unilerver có mặt tại Việt Nam từ 1995, không chỉ đầu tư sản xuất kinh doanh, Tập đoàn này còn đầu tư vào việc phát triển con người Việt Nam. Tập đoàn cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng của Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác