Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina của Cuba

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị hai cơ quan thông tấn cần tăng cường ứng dụng và phát triển thành tựu khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina của Cuba - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (PL) Luis Enrique Gonzalez Acosta (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thông tấn xã Parensa Latina (PL) của Cuba, ông Luis Enrique Gonzalez Acosta cùng các thành viên trong đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam (từ 24-29/10). 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá hai cơ quan thông tấn của Việt Nam và Cuba là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Prensa Latina đã có nhiều hoạt động hợp tác nghiệp vụ có hiệu quả, có ý nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng đề nghị hai cơ quan thông tấn cần tăng cường ứng dụng và phát triển thành tựu khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ; nỗ lực phấn đấu ngày càng xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba. Trong tình hình mới, TTXVN và Prensa Latina cần tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác truyền thống; trao đổi, thảo luận các biện pháp nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu thông tin của mỗi nước, nhất là nhiệm vụ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình mỗi nước cho hệ thống báo chí của Cuba và Việt Nam. 

Về phần mình, ông Luis Enrique Gonzalez Acosta khẳng định Cuba luôn coi trọng việc phát triển mối quan hệ giữa Prensa Latina và TTXVN tương xứng với tầm cao của quan hệ chính trị, ngoại giao và tình hữu nghị đặc biệt, hiếm có giữa nhân dân hai nước. Hàng năm, hai cơ quan thông tấn đều có các chuyến thăm cấp cao và trao đổi đoàn các cấp nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác vì mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin về tình hình mỗi nước. Hai bên cũng thường xuyên hỗ trợ, hợp tác có hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền. 

Cùng ngày, Đoàn đại biểu TTXVN do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu và Đoàn đại biểu Thông tấn xã Prensa Latina do Chủ tịch Luis Enrique Gonzalez Acosta dẫn đầu đã tiến hành hội đàm tại Trung tâm Thông tấn quốc gia. Tại đây, hai bên nhất trí trong thời gian tới TTXVN tăng cường trao đổi thông tin đa phương tiện cho Prensa Latina, trước mắt là các bản tin hình, video clip. Về hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, hai bên thống nhất tiếp tục in và phát hành Báo ảnh Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha tại Cuba. Bên cạnh đó, TTXVN sẽ tiến hành các thủ tục tặng Prensa Latina một máy in nhằm hỗ trợ phía bạn chủ động trong công tác in ấn Báo ảnh Việt Nam và các bản tin của Prensa Latina. Hai bên cam kết tiếp tục dành sự hỗ trợ cao nhất có thể được cho cơ quan đại diện và các phóng viên thường trú của TTXVN tại Cuba và Thông tấn xã Prensa Latina tại Việt Nam. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác