Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hiệu trưởng Đại học Havard

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Havard tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo về lãnh đạo, quản trị đại học, hỗ trợ tổ chức những khóa bồi dưỡng cho Lãnh đạo cấp cao tại Trường. 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hiệu trưởng Đại học Havard - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Catherine Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Đại học Harvard (Hoa Kỳ) đang thăm và làm việc tại Việt Nam (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)


Chiều 24/3, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp bà Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Trường Đại học Havard (Hoa Kỳ) đang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giáo dục với Hoa Kỳ nói chung và Trường Đại học Havard nói riêng.

Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Havard tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo về lãnh đạo, quản trị đại học, hỗ trợ tổ chức những khóa bồi dưỡng cho Lãnh đạo cấp cao tại Trường. Thủ tướng tin tưởng quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới, trong đó có lĩnh vực giáo dục.


Về phần mình, bà Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Trường Đại học Havard cho biết Trường Đại học Havard đang mở rộng hoạt động hợp tác với các trường đại học của Việt Nam, Havard rất chú trọng sự hợp tác này và nỗ lực ủng hộ việc nghiên cứu và giảng dạy ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác