Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi các vị Đại sứ, Đại diện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế

(VOV5) - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 31/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi các vị Đại sứ, Đại diện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới dự.

Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi các vị Đại sứ, Đại diện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tiệc chiêu đãi các Đại sứ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các quốc gia, bạn bè trên thế giới, nhất là tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, thân tình với các nước láng giềng chung đường biên giới; cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết; đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, ủng hộ giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho biết: "Tôi mong rằng, trên cương vị đại diện của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các bạn sẽ tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt, trách nhiệm cao quý của mình để đưa các dân tộc, người dân chúng ta xích lại gần nhau hơn vì hòa bình và phát triển thịnh vượng. Tôi tin rằng các bạn và gia đình sẽ có khoảng thời gian sống, làm việc đáng nhớ với nhiều kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam".

Tối cùng ngày, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ các cơ quan lãnh sự, cơ quan kinh tế-thương mại-văn hóa, các tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh.  Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 178 nước, có quan hệ thương mại, kinh tế, đầu tư với hơn 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.  Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn bạn bè quốc tế, đặc biệt là 41 địa phương nước ngoài đã đồng hành, hợp tác, chia sẻ, đóng góp thiết thực cho thành phố Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường hơn 40 năm qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác và bạn bè quốc tế.

Tối 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016) với sự tham dự của gần 400 ​đại biểu là các quan chức cấp cao của chính phủ, nghị sỹ quốc hội, lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản; ngoại giao đoàn, đại sứ quán các nước ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Phát biểu tại buổi lễ Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh vai trò to lớn của Nhật Bản, luôn đồng hành trên con đường cải cách của Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng cho biết Việt Nam – Nhật Bản đã trở thành đối tác quan trọng của nhau trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế đến an ninh, quốc phòng. Trong đó, thành công nhất trong quan hệ song phương giữa hai nước là phát triển nguồn nhân lực. Hiện tại, số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nhật Bản là khoảng 50.000 sinh viên, số lượng học viên đào tạo việc làm tại Nhật Bản là gần 70.000 người. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác