Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

(VOV5)- Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.


“Hưng Yên - Khúc hát tự hào” là chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp Quốc gia chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, diễn ra tối 29/6 tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 


Chương trình với những ca khúc ca ngợi đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, ca ngợi truyền thống văn hiến, cách mạng của mảnh đất, con người Hưng Yên, ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới đất nước và những tình cảm của Tổng Bí thư với quê hương Hưng Yên. Nội dung chương trình chia làm 3 phần: phần 1 có tựa đề "Những mùa hoa cúc", ca ngợi quê hương Hưng Yên, mảnh đất văn hiến lâu đời, nơi đã sinh ra người con ưu tú của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Phần 2 với nội dung "Hai đầu nỗi nhớ", diễn tả tình cảm gắn bó keo sơn và đầy hy sinh của những người cách mạng trong tình cảm vợ chồng giữa thời gian kháng chiến đầy khó khăn vất vả. Phần 3 "Những cung đường vượt thời gian", mô tả những nung nấu trong suy tưởng và tâm tư trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gửi tới toà soạn Báo Nhân dân bức thư và bài báo với tiêu đề "Những việc cần làm ngay" khắc họa sự phát triển của đất nước và quê hương Hưng Yên sau 3 thập kỷ đổi mới mà người khởi xướng là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh... 

 Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bà Ngô Thị Huệ, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó, chiều 29/6, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dự Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015) tại Khu lưu niệm ở quê nhà xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác