Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(VOV5) - Qua gần một  năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tỉnh thành phố ở miền Trung, Tây Nguyên đã trở thành việc làm thường xuyên, nghiêm túc.


Sáng 20/3, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Qua gần một  năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tỉnh thành phố ở miền Trung, Tây Nguyên đã trở thành việc làm thường xuyên, nghiêm túc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: “Chúng ta tổ chức việc học và làm theo tư tưởng đạo dức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, công việc tự giác của cấp ủy tổ chức Đảng  và của cán bộ đảng viên. Vấn đề học là được rồi nhưng vấn đề làm theo thì xác định khâu đột phá. Còn đối với cá nhân chúng ta phải xây dựng kế hoạch để tu dưỡng rèn luyện  tư tưởng đạo đức và phong cách, ngăn chặn được suy thoái về đạo đức và lối sống”.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến, đồng thời đề xuất những kiến nghị các giải pháp, tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác