Tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng bền chặt

(VOV5) - Ngày 21/1, Đoàn cán bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Keo Sa Bun, Phó Tư lệnh cảnh vệ, làm trưởng đoàn,đến chúc Tết lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. 

Tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng bền chặt - ảnh 1
Ảnh minh họa:baovinhlong.com.vn


Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang mong muốn tình cảm mà Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia cũng như giữa tỉnh Vĩnh Long và đất nước Campuchia sẽ được phát huy và luôn tốt đẹp. Đại tướng Keo Sa Bun tin rằng tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 dân tộc anh em, 2 đất nước sẽ ngày càng bền chặt, không ngừng phát triển và mong muốn các thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp đã được dày công vun đắp này. Nhân dịp năm mới, Đại tướng Keo Sa Bun chúc các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Long đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 an khang thịnh vượng, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác