Tổ chức Kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

(VOV5) - Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, quy mô cấp Quốc gia tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam, ngày 1/10.


Tổ chức Kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng - ảnh 1
Cụ Huỳnh Thúc Kháng từng là chủ bút báo Tiếng dân trong suốt 16 năm. Ảnh: bao aninhthudo.vn


Chiều 22/09, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1/10/1876 - 1/10/2016) Huỳnh Thúc Kháng. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, quy mô cấp Quốc gia tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam, ngày 1/10. Trước đó, một hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam”, được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23/9. Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho biết:  Trong dịp kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Quảng Nam tổ chức một số hoạt động cộng đồng. Đầu tiên là đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi về cuộc đời cũng như thân thế sự nghiệp của Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng rộng rãi trong tầng lớp thanh niên. Thứ 2 là tổ chức những đêm văn nghệ giới thiệu những phim tài liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng, tổ chức triển lãm về cuộc đời, hoạt động của cụ…Nó sẽ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ cũng như người dân nhận biết sâu sắc hơn về cụ Huỳnh Thúc Kháng. 

Trong dịp này, Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài truyền hình địa phương sẽ phát sóng bộ phim tài liệu “Huỳnh Thúc Kháng – Chí sĩ nhiệt thành lo nước thương dân”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác