Tọa đàm Kinh nghiệm hội nhập khu vực của Việt Nam – Tây Ban Nha

(VOV5)- Hôm  nay, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tổ chức Toạ đàm với chủ đề “Kinh nghiệm hội nhập khu vực của Việt Nam và Tây Ban Nha: Tiếp cận và so sánh”.

Các tham luận tại tọa đàm tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hội nhập về 4 nội dung: Hội nhập khu vực và sự chuyển biến của quốc gia; Tác động kinh tế của hội nhập khu vực; Tác động chính trị của hội nhập khu vực và Tầm nhìn toàn cầu trong tương lai. Các lĩnh vực được nhìn từ sự so sánh giữa Việt Nam – Tây Ban Nha, châu Á và châu Âu, ASEAN và Liên minh Châu Âu…

Về quan hệ giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, các đại biểu cho rằng, từ sau khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao ngày 23/05/1977, hai bên đã thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược hướng tới tương lai”, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ và chia sẻ trên nhiều lĩnh vực. Thương mại song phương tăng lên hàng năm, đạt mốc gần 2,5 tỷ euro trong năm 2014, tuy nhiên con số này chưa tương xứng với tiềm năng hai nước. Do vậy, các đại biểu cho rằng, tiếp tục đẩy mạnh tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước là hết sức cần thiết.

Cũng tại tọa đàm, Giáo sư Emilio Fernandez Castano, Đại sứ Tây Ban Nha tại Lithuania, chia sẻ kinh nghiệm của Tây Ban Nha với Việt Nam khi tham gia các thị trường kinh tế lớn hơn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác