Tọa đàm về Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

(VOV5) - Tọa đàm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hôm nay, tại Hà Nội.

Các đại biểu cho rằng  Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân quy định chung cả giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong một văn bản Luật là vì Quốc hội và Hội đồng nhân dân đều là cơ quan quyền lực nhà nước, do nhân dân bầu ra, là cơ quan đại diện của nhân dân, đều có thẩm quyền giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật. Cũng theo các đại biểu, điểm mới đáng chú ý trong Dự thảo Luật này đó là hoạt động giám sát đã được bổ sung thêm chức năng xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

 Tọa đàm về Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: TH).

Tại tọa đàm, các ý kiến thảo luận cũng đánh giá cao vai trò của người dân trong việc thực hiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử và đề nghị Dự thảo Luật cần có các quy định nhằm tăng cường hơn nữa vai trò này. Các đại biểu kiến nghị hoạt động giám sát phải công khai và động viên được sự tham gia của người dân, có như vậy thông tin mới đầy đủ, trung thực. Đồng thời phải thông tin rộng rãi để nhiều người dân được biết, được tham gia và những kiến nghị của người dân phải được coi trọng, lắng nghe, chọn lọc, những nội dung nào hợp lý phải được tiếp thu.

Phản hồi

Các tin/bài khác