Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những di sản vô cùng quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Sáng nay, nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư nêu rõ thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau phải giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: Thời gian càng lùi xa chúng ta càng thấy sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam nhưng lại là người Bác rất kính yêu của nhân dân Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta 1 di sản, 1 tài sản vô cùng quý giá mà tôi nhìn ở 3 khía cạnh. Một là tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng gồm cả đạo đức, cả phẩm chất rất trong sáng. Thứ hai, Người để lại một sự nghiệp Hồ Chí Minh. Chúng ta đang phải quyết tâm thực hiện cho được sự nghiệp của Bác. Thứ ba, Người đã để lại thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta được thừa hưởng một gia tài, một thời đại Hồ Chí Minh vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Cho nên trách nhiệm của tất cả chúng ta, thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau phải giữ gìn, bảo vệ di sản, tài sản vô giá này; phải kế thừa, phát huy, phát triển tài sản vô giá này và phải thực hiện cho bằng được những điều Bác đã dạy chúng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư nêu rõ hôm nay, toàn dân tộc kỷ niệm ngày Quốc khánh cũng là kỷ niệm tròn 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một tác phẩm đặc biệt quan trọng. Từng câu, từng chữ, từng lời đều thấm đẫm trí tuệ, phẩm chất, tư tưởng, tình cảm của Người, phản ánh một con người thực sự vĩ đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mong muốn cán bộ, nhân viên Khu Di tích sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, giới thiệu cho nhân dân và bạn bè quốc tế về tấm gương vĩ đại sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác