Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức CHND Trung Hoa

(VOV5) - Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XII của Đảng CSVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức CHND Trung Hoa  - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyến  thăm diễn ra từ ngày 12 đến 15/1/2017, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu của Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN  Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Nhân dịp này báo Nhân dân số ra hôm nay đăng Xã luận nhan đề
Nâng cao hiệu quả quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.  Xã luận khẳng định diễn ra vào dịp 2 nước tiến hành nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của hai nước, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XII của Đảng CSVN. Chuyến thăm không chỉ nhằm định hướng và tạo thêm đà phát triển lành mạnh cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, mà còn góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dịp này, Việt Nam khẳng định nhất quán coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, thực chất với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông.

Xã luận báo Quân đội nhân dân số ra hôm nay đánh giá về tổng thể, thời gian qua, quan hệ Việt-Trung duy trì xu thế ổn định và có tiến triển nhất định trên một số lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 11 của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đứng đầu về lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam. Về tình hình Biển Đông, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc giải quyết thỏa đáng bất đồng và tranh chấp trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế.  Xã luận khẳng định chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng để định hướng phát triển cho quan hệ Việt-Trung, củng cố, duy trì cục diện hữu nghị, ổn định, tạo đà phát triển lành mạnh cho quan hệ giữa hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác