Tổng thống Israel Reuven Rivlin thăm thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)- Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 23/03, Tổng thống Israel Reuven Rivlin có cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin thăm thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các nhà đầu tư Israel sẽ tăng cường đầu tư vào thành phố về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong cho biết hiện Israel có 11 dự án đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn 10 triệu USD, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa thành phố và Israel năm 2016 đạt 1,3 tỷ USD. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các nhà đầu tư Israel sẽ tăng cường đầu tư vào thành phố, đặc biệt là những lĩnh vực mà Israel có thế mạnh và thành phố có nhu cầu như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, hoá chất, viễn thông...  Về phần mình, Tổng thống Israel Reuven Rivlin tin tưởng quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Israel sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.


Ngay sau buổi tiếp, Tổng thống Israel Reuven Rivlin và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đất Vàng và Tập đoàn Jasmine về gói tài chính trị giá 200 triệu USD cho lĩnh vực y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.   


Cùng ngày, Tổng thống Reuven Rivlin và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Israel.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác