Tuần làm việc thứ 5 của Quốc hội dành 2,5 ngày chất vấn

(VOV5) - Ngày 17/11, bước sang tuần làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Theo chương trình tuần này Quốc hội dành hai ngày rưỡi để đại biểu chất vấn các Bộ trưởng về những vấn đề được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. 4 vị bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn kỳ này là Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội. Bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn đầu tiên. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu quan tâm. Các nội dung này sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp.  

Cũng trong tuần này, Quốc hội nghe và thảo luận về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Quốc hội biểu quyết thông qua các dự thảo luật: Tổ chức Quốc hội; Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Thảo luận về các dự án luật: Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác