Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tác động tiêu cực đến hòa bình trên Biển Đông

(VOV5)-Ngày 15/5, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh thay mặt Ban Chấp hành Hội và cá nhân đã có bức thư ngỏ gửi tới Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc Thiết Ngưng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, đồng thời kiên quyết phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.


Hội Nhà văn Việt Nam kêu gọi các nhà văn Việt Nam, Trung Quốc và các nhà văn trên thế giới nhận thức đầy đủ tính chất nghiêm trọng của sự việc, có tiếng nói bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, bảo vệ tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. 

Hội Nhà văn Việt Nam cũng khẳng định hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực với các giải pháp tích cực của Chính phủ, các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền hợp pháp của Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sáng nay (15/5), tại Hà Nội, Tổng công ty May 10 tổ chức lễ chào cờ và mít tinh thể hiện tinh thần yêu nước, hướng về biển đảo, phản đối hành động của Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng Đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tác động tiêu cực đến hòa bình trên Biển Đông - ảnh 1
Công nhân May 10 xếp hình bản đồ Tổ quốc với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Ảnh: Báo Công thương)

Hơn 10.000 cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã quyên góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ những cán bộ đang làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền biển đảo. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền,Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, khẳng định: "Việc cán bộ, công nhân viên đóng góp mỗi người một ngày lương là hành động thiết thực ủng hộ đồng bào và ngư dân bám biển. Tôi nghĩ rằng chúng ta không chỉ ủng hộ 1 lần mà sẽ ủng hộ nhiều lần kể cả tinh thần và vật chất, chúng ta là hậu phương vững chắc cho những đồng bào, ngư dân nơi biên giới biển đảo".

Tại thành phố Vũng Tàu, sáng 15/5, hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hạ Long mít tinh với chủ đề “Vì Biển đảo thân yêu”. Tại buổi mít tinh, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam, và hô vang khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam”, “ Vì biển đảo quê hương”... Nhân dịp này, trường phát động phong trào chung tay góp sức bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa nhằm tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho các chiến sĩ ngoài đảo xa.

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tác động tiêu cực đến hòa bình trên Biển Đông - ảnh 2
Các em học sinh ở Vũng Tàu xếp hình bản đồ đất nước (Ảnh: Báo Lao động)

Trong tuyên bố ra ngày hôm nay, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam khẳng định quyết đồng tâm hiệp lực với toàn quân, toàn dân, kiên quyết đòi Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tuyên bố bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng chủ quyền đất nước nhất định được bảo vệ vững chắc.

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - ASEAN hôm nay ra Tuyên bố kiên quyết phản đối việc làm của Trung Quốc, đề nghị Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tuyên bố khẳng định ủng hộ việc tiến hành đàm phán để giải quyết những bất đồng một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-ASEAN kêu gọi nhân dân các nước ASEAN và các nước trên thế giới, các cá nhân và tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành động nguy hiểm của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc nghiêm chỉnh tuân thủ Luật pháp quốc tế, đặc biệt tôn trọng chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết.

Sáng cùng ngày, cộng đồng người Việt tại Malaysia  ra Tuyên bố nguyện cùng đồng bào toàn quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chia sẻ những khó khăn của các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bám biển, thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tại Thái Lan, đại diện của lưu học sinh Việt Nam tại 5 trường đại học Thái Lan như Chulalongkorn, Mahidol, Thammasat và một số kiều bào sáng nay đã mít tinh trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan, trao thư ngỏ thể hiện sự phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng Đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tuyên bố của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đưa ra ngày 15/05 kêu gọi các tổ chức xã hội và Bộ Ngoại giao Thái Lan hãy có tiếng nói bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế để ủng hộ chính nghĩa và lẽ phải, ngăn chặn các hành động ngang ngược, bảo vệ hòa bình ở khu vực Biển Đông và khu vực ASEAN. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn mong muốn và ủng hộ quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc đồng thời sẵn sàng làm hết sức mình cùng nhân dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, bảo vệ công lý và luật pháp quốc tế, giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực và trên thế giới.


Trả lời phỏng vấn báo "Làn sóng Đức" ngày 14/5, Tiến sĩ Gerhard Will, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học và Chính trị (SWP) ở thủ đô Berlin, cho rằng việc Trung Quốc đặt giàn khoan là điều đáng ngạc nhiên vì các chuyên gia khu vực đã khẳng định không có trữ lượng lớn về dầu mỏ ở đây. Vì vậy, có thể nói việc làm này của Trung Quốc mang động cơ chính trị. Trước đó, ông Will từng khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 tạo ra sự thụt lùi nghiêm trọng cho những nỗ lực giảm xung đột trên Biển Đông cũng như việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đã được các nước ASEAN và Trung Quốc ký kết.

Chuyên gia Malcolm Cook, Hiệu trưởng trường Nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Flinders ở Adelaide (Australia), thì nhấn mạnh việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào Biển Đông là bằng chứng mới nhất của cách tiếp cận thiếu thiện chí của Trung Quốc trong việc tuân thủ các thỏa thuận đã ký với 10 nước ASEAN./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác