Việt Nam đã hoàn thành khoảng 90% công tác chuẩn bị nội dung cho Năm APEC 2017

(VOV5)- Đây là khẳng định của bà Nguyễn Nguyệt Nga, Vụ trưởng phụ trách Bộ phận thường trực Ban Thư ký APEC Việt Nam 2017 bên lề hội nghị ngoại giao lần thứ 29 đang diễn ra tại Hà Nội.

Việt Nam đã hoàn thành khoảng 90% công tác chuẩn bị nội dung cho Năm APEC 2017 - ảnh 1
Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga trong "vòng vây" của các phóng viên. - Ảnh: Dương Liễu/ Báo Thế giới và Việt Nam



Với khoảng 200 hội nghị lớn nhỏ, trong đó 20 hội nghị cấp bộ trưởng trở lên và 1 tuần lễ cấp cao, APEC 2017 là hoạt động đối ngoại trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ đăng cai tổ chức năm 2013, Việt Nam đã triển khai công tác chuẩn bị rất sớm. Việt Nam đã thành lập Nhóm công tác liên ngành và Ủy ban quốc gia trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho năm APEC 2017. Bà Nguyễn Nguyệt Nga cho biết Đến nay chúng ta đã làm xong khoảng 90% công tác nội dung và hiện nay chúng ta tiếp tục tham vấn để hoàn tất và sẽ thông báo chính thức tại Hội nghị cấp cao ở Peru vào tháng 11 năm nay. Về công tác vật chất hậu cần thì cơ bản cũng phải hoàn tất khoảng 70% trong năm nay. Năm tới là trọng trách đồng thời là cơ hội lớn cho hội nhập của Việt Nam và chúng tôi hy vọng với công tác chuẩn bị chu đáo APEC 2017 sẽ tạo ra một cú hích cho Việt Nam trong vấn đề phát triển, tăng thêm quan hệ đối tác, thu hút thêm nguồn lực đồng thời quảng bá sức mạnh mềm của Việt Nam”


APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới. Đối với Việt Nam, APEC có tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị và kinh tế. 13 trong tổng số 20 thành viên APEC là các đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam, 13 trong số 15 Hiệp định FTA Việt Nam là từ các thành viên APEC. APEC chiếm 78% FDI, trên 70% thương mại và 70% lượng khách du lịch vào Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác