Việt Nam đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất tại các cuộc họp nhóm công tác APEC

(VOV5) - Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang diễn ra các cuộc họp của các nhóm công tác APEC, mở đầu cho các hoạt động của Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 1 SOM 1 diễn ra từ ngày 18/2 đến ngày 3/3. 

 

Việt Nam đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất tại các cuộc họp nhóm công tác APEC - ảnh 1
Việt Nam đưa ra nhiều sáng kiến ứng phó với thiên tai


Tại các cuộc họp này, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất cụ thể.


Tại cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp thiên tai APEC diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, đại diện Việt Nam khẳng định Việt Nam tham gia đầy đủ và có trách nhiệm để cùng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai, đồng thời học tập kinh nghiệm từ các nền kinh tế thành viên APEC. Việt Nam cũng đề xuất để tổ chức một hội nghị quan chức cấp cao về quản lý thiên tai trong khuôn khổ APEC tại thành phố Vinh vào tháng 8/2017.

 

Tại Nhóm công tác về phòng chống tham nhũng và minh bạch hóa với Hội thảo về nâng cao vai trò của cộng đồng xã hội vào phòng chống tham nhũng, đại diện Việt Nam, ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định: “Kết quả của Hội thảo sẽ là đầu vào để Nhóm công tác về phòng chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch của APEC xây dựng các văn bản mang tính chất định hướng hay cam kết để đảm bảo sự tham gia hiệu quả, an toàn của xã hội; trong đó có doanh nghiệp vào phòng chống tham nhũng trong thời gian tới”.

 

Tham dự các cuộc họp tại thành phố Nha Trang dự kiến có gần 2.000 đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên, đại diện Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và một số tổ chức quốc tế và khu vực khác, cùng một số đại diện giới doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác