Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

(VOV5) - Chiều 21/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam do Tổng Giám mục phó Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, dẫn đầu. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn đồng bào công giáo tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Văn Nhơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng, trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích đất nước, dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và không ai được xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Tổng Giám mục phó Bùi Văn Đọc khẳng định Công giáo sẽ tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, chung tay xây dựng đất nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác