Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga theo lời mời của Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng trực thuộc Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga Oleg Plokhoi, ngày 15/4, đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh dẫn đầu, có buổi làm việc với Tòa án Tối cao Liên bang Nga.

Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng  - ảnh 1


Phó chánh án thứ nhất tòa án Tối cao Liên bang Nga Piort Serkov, chia sẻ với đoàn về vai trò của Tòa án Tối cao Liên bang Nga trong phòng chống tham nhũng, vấn đề phòng chống công chức tham nhũng, cơ cấu thực hiện giám sát Tòa án Tối cao Liên bang Nga cũng như cơ chế tài chính. Chiều cùng ngày, tại Cục Phòng chống tham nhũng trực thuộc Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, hai bên trao đổi về hệ thống thanh tra nhà nước, và khả năng xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thông qua việc tiến tới ký Bản ghi nhớ hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng ở mỗi nước. Đoàn cũng có buổi làm việc với Tổng công tố Liên bang Nga./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác