Xây dựng chính sách khoa học công nghệ là nền tảng để trí thức hoạt động

(VOV5)- Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân có buổi nói chuyện với các thành viên Câu Lạc Bộ Thăng Long, Hà Nội, nơi sinh hoạt của cán bộ trung và cao cấp đã nghỉ hưu.

Xây dựng chính sách khoa học công nghệ là nền tảng để trí thức hoạt động - ảnh 1

Nói chuyện về tình hình kinh tế xã hội, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: tăng trưởng bình quân đạt 7%; tỷ lệ lao động qua đào tạo hơn 50%. Nông nghiệp hiện có 12 mặt hàng, cây con năng suất cao nhất thế giới như cá, tôm, hạt tiêu, cà phê, điều, dừa… Đề cập vấn đề phòng, chống tham nhũng, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nghị quyết riêng về vấn đề này. Về việc Mặt trận phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Mặt trận Tổ quốc sử dụng các đoàn thể, liên hiệp để giám sát thực hiện cho tốt chính sách khoa học kỹ thuật, đổi mới chính sách phản biện. MTTQ cũng đẩy mạnh tổ chức các diễn đàn, kiến nghị để đội ngũ trí thức góp phần phát triển đất nước. Dự kiến 30/4 tới đây, MTTQ tổ chức cuộc tọa đàm về sáng kiến của trí thức góp phần xây dựng đất nước. Đồng thời có kiến nghị để Chính phủ, chính quyền các cấp tăng cường đặt hàngcho công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường tôn vinh trí thức tạo tấm gương cho thế hệ trẻ…"       

Về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hiện nay Việt Nam đang tiếp tục nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, cả nước cần phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác