Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

(VOV5) - Chiều nay (8/11), tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia - ảnh 1
Quang cảnh Hội đàm

Tại hội đàm, hai bên nhất trí thời gian dự kiến diễn ra hội nghị từ ngày 22 đến 25/12/2014 tại tỉnh Kiên Giang, với sự tham gia của đại diện các tỉnh, thành phố giáp biên giới hai nước Việt Nam- Campuchia. Hai bên cũng thống nhất nội dung làm việc gồm: thảo luận kết quả sau 2 năm thực hiện Thông cáo chung về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; Ký giao ước thi đua của các tỉnh, thành phố dọc hai bên biên giới Việt Nam – Campuchia…

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: sự đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia không chỉ là cơ sở quan trọng của cách mạng hai nước mà cũng là tiền đề để hai bên cùng phát triển trong thời gian tới. Trong đó, Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Campuchia là một trong những hoạt động góp phần thực hiện hoạt động hữu nghị nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác