Ông Đinh Công Tâm: Tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, giàu lòng nhân ái

(VOV5) - Ở ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ai cũng biết ông Đinh Công Tâm bởi ông không chỉ nổi tiếng làm kinh tế trang trại giỏi mà còn hết lòng giúp đỡ bà con nghèo. Ông cũng là người có uy tín trong cộng đồng và gương mẫu đi đầu trong các phong trào xã hội ở địa phương.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Khởi nghiệp chỉ với 2 hecta đất do cha ông để lại nhưng với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Đinh Công Tâm đã dày công nghiên cứu điều kiện đất đai, tự nhiên và cuối cùng quyết định đầu tư trồng xoài ba mùa. Là người cần cù, chịu khó, năng động, ông Tâm đã áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trồng cây. Ông lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, bón phân qua đường ống, phun thuốc trừ sâu bệnh hợp lý… nên năng suất và chất lượng trái cây đều đạt ở mức tối ưu. Hàng năm trang trại trồng xoài của ông Tâm năng suất bình quân 30 tấn/ha, thu lợi nhuận từ 150 đến 200 triệu/năm. Nhờ đó, gia đình ông Tâm không chỉ thoát nghèo mà đã vươn lên kinh tế khá giả.


Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và truyền đạt kinh nghiệp sản xuất, giúp đỡ bà con cùng phát triển kinh tế. Ông Tâm vận động các hộ trong ấp tự nguyện thành lập tổ tương trợ nhà ở gồm 10 thành viên (mỗi thành viên đóng 3 triệu đồng một năm) với số tiền này, tổ tự họp xét, chỉ định xây và sửa chữa nhà cho các thành viên. Ông Đinh Công Tâm cho biết“Tiết kiệm bằng hình thức mỗi hộ đóng vào một ít và cho các hộ khó khăn mượn luân phiên để giúp nhau làm ăn. Bình xét hộ nào khó khăn nhất thì ưu tiên hơn. Nhà nào mà khó khăn nhất thì cho xây trước rồi đến nhà khác. Sau đó thu hồi vốn lại rồi cho tiếp người sau”.

 

 Ông Đinh Công Tâm: Tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, giàu lòng nhân ái - ảnh 1
Ông Tâm đang chăm sóc vườn xoài của mình


Với kinh nghiệm, tài năng và uy tín của mình, ông Tâm đã được người dân trong xã Túc Trưng tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nông dân xã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ xoài năng suất cao. Đối với các hộ gia đình trong ấp, ai có nhu cầu giúp đỡ kiến thức về cây xoài, ông Tâm đều tận tình đến tận vườn hướng dẫn trực tiếp. Câu lạc bộ xoài năng suất cao hoạt động rất hiệu quả, kịp thời cung cấp các thông tin về giống, giá cả, kỹ thuật chăm sóc cho các thành viên. Đặc biệt, bằng uy tín của mình, ông Tâm mạnh dạn đứng ra bảo lãnh cho 3 hộ dân tộc thiểu số nghèo vay vốn từ nguồn vốn Quỹ vì người nghèo của huyện để nuôi bò sinh sản với số tiền là 30 triệu đồng. Nhờ đó, những hộ này đã thoát nghèo. Xuất thân từ nghèo khó nên ông Tâm rất hiểu hoàn cảnh của người nghèo. Ông Tâm cho biết: “Qua đánh giá của huyện thì mô hình tổ sản xuất rất hiệu quả và phù hợp với địa phương. Nên tôi cũng có kiến nghị xin đứng ra tín chấp thêm cho một số hộ nghèo tham gia dự án này. Các hộ đồng bào dân tộc đang trồng những cây chủ lực trong danh mục của huyện thì xin tiếp tục được hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế của huyện để tiếp tục hỗ trợ cho bà con”.


 Với những việc làm thiết thực của mình ông Tâm được chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông Đoàn Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Túc Trưng, mong muốn ông Tâm tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất của mình giúp đỡ bà con sản xuất, kinh doanh:“Ông Tâm hiện là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã. Ông tham gia vào câu lạc bộ tương trợ để hỗ trợ cùng nhau làm ăn. Trong sản xuất kinh doanh ông là người gương mẫu. Ngoài việc làm giàu cho gia đình ông còn giúp bà con trong ấp cùng nhau phát triển kinh tế. Ông tích cực hướng dẫn bà con kỹ thuật làm xoài trái vụ có hiệu quả”.

Với những thành tích đã được, ông Đinh Công Tâm đã được tặng thưởng nhiều bằng khen khen của huyện Định Quán và tỉnh Đồng Nai. Những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi như ông Tâm là động lực khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai, không ngừng thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Phản hồi

Các tin/bài khác