Vụ chở thi thể bằng xe máy: Bé gái sẽ được gửi vào trung tâm bảo trợ

(VOV5) - Huyện Quỳnh Nhai đang làm thủ tục để cháu Bó được vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La.


Cháu Bạc Thị Bó, 6 tuổi, ở bản Ít B, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La – con gái người phụ nữ xấu số tử vong trên đường hôm 13/9, được người nhà chở thi thể bằng xe máy về nhà, đến nay đã bình tâm trở lại và bắt đầu ổn định cuộc sống, học tập.

vu cho thi the bang xe may: be gai se duoc gui vao trung tam bao tro hinh 0
Hiện cháu được người mợ chăm sóc mỗi ngày

Ông Lò Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Sại cho biết, có được điều này là nhờ sự quan tâm động viên, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của chính quyền địa phương, cùng các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Thống kê đến nay, tổng số tiền mà cháu và gia đình nhận được trên 90 triệu đồng. Trong đó, riêng Công đoàn cơ sở Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc phối hợp với một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài Đài đã hỗ trợ, ủng hộ trên 12 triệu đồng.

vu cho thi the bang xe may: be gai se duoc gui vao trung tam bao tro hinh 1
Đại diện lãnh đạo, Công đoàn VOV Tây Bắc trao tiền và quà hỗ trợ cháu Bó

Ngay sau khi nhận các khoản hỗ trợ, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng gia đình lập sổ tiết kiệm ngân hàng, nhằm đảm bảo cuộc sống và học tập lâu dài cho cháu Bó.

vu cho thi the bang xe may: be gai se duoc gui vao trung tam bao tro hinh 2
Giáo viên chủ nhiệm lớp quan tâm, hướng dẫn cháu học tập

Theo người nhà, sau khi người mẹ xấu số qua đời, cháu Bạc Thị Bó đã được gia đình và chính quyền địa phương đưa đi kiểm tra, xét nghiệm HIV/AIDS, kết quả âm tính.

vu cho thi the bang xe may: be gai se duoc gui vao trung tam bao tro hinh 3
Nhờ được ủng hộ, cháu Bó có trang phục mới đến trường

Thể theo nguyện vọng của gia đình, huyện Quỳnh Nhai đang triển khai các thủ tục để cháu được theo học và sinh sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La.


Phản hồi

Các tin/bài khác