Ca khúc được nhiều người yêu thích

(VOV5) - Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn những ca khúc được nhiều người yêu thích.

Ca khúc được nhiều người yêu thích - ảnh 1


Nghe âm thanh tại đây:



Nhắc tới nhạc sĩ Duy Thái, công chúng yêu nhạc nhớ tới rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng của ông như: Lời của gió, Hãy đến với em, Tìm tên anh trên cát.v.v Là người được đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc và cả lĩnh vực sân khấu điện ảnh, nên hình tượng âm nhạc trong các sáng tác của nhạc sĩ Duy Thái được khắc họa khá rõ nét. Ngay kể cả những ca khúc phổ thơ cũng được ông lựa chọn khá kỹ càng bởi ông coi trọng hình tượng trong mỗi tác phẩm. Và ca khúc: Tìm tên anh trên cát cũng là một ví dụ. Nói về tác phẩm phổ từ bài thơ cùng tên: Tìm tên anh trên cát, nhạc sĩ Duy Thái cho biết: "Có một buổi chiều ngày đó, tôi ở cùng nghệ sĩ Lê Chức. Nghệ sĩ Lê Chức là một nghệ sĩ kịch của Hải Phòng, nhưng đồng thời ông cũng là một nhà thơ.. Trong lần diễn ở Cát bà, mọi người về hết rồi, nghệ sĩ Lê Chức có ngồi lại viết bài thơ này. Dùng cái hình tượng con sóng đói, dùng hình tượng cánh hải âu, mình viết tên mình trên bờ cát… rồi những mong mỏi đó nó cũng trượt trôi, nhưng trong cái nhòa chìm ấy lại có những thứ không nhòa chìm. Người ta tưởng sóng đánh trôi những dòng tên, dòng chữ ấy, nhưng không phải, nó vẫn cứ găm vào người ta. Người ta tưởng trong tuyệt vọng người ta mất mát hết thì nó lại rực sáng lên ở cái kỷ niệm. Ở những điều hiện có thì không bao giờ có thể xóa đi được. Có thể xóa đi được dòng tên, dòng chữ chứ không thể xóa đi được một tinh thần. Bài tìm tên anh trên bờ cát là tìm cái đăng sau nó chứ không phải tìm mặt chữ, kể cả tìm trong cái sự mất mát, hụt hẫng…”

                                    

Ca khúc được nhiều người yêu thích - ảnh 2
Ảnh theo:baotintuc.vn


Là nhạc sĩ trẻ, hiện đang làm công tác biên tập âm nhạc tại Hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 của Đài TNVN; Ủy viên Ban chấp hành Hội âm nhạc Hà Nội. Nhạc sĩ Tiến Mạnh còn được biết đến là tác giả của những ca khúc được yêu thích trên làn sóng của Đài TNVN như Gót Sen, Mắt nhớ, Tiếng xưa, Hạt mưa và bé.v.v Nhiều tác phẩm của Nguyễn Tiến Mạnh đã nhận được giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam và gần đây nhất là tác phẩm Mắt nhớ, đã đoạt Giải A-Giải thưởng Hội nhạc sĩViệt Nam năm 2016 ở thể loại Ca khúc nghệ thuật. Nói về tác phẩm của mình, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh cho biết: “Mắt nhớ là một tác phẩm Romance. Đó là câu chuyện từ ngàn xưa có 2 người vốn yêu nha nhưng trong một giây phút nào đó họ đã lạc mất nhau và từ đó, ở hai đầu không gian, 2 chiều nỗi nhớ họ đã đi tìm nhau và mang hình ảnh mắt nhớ ở trong nhau. Và trong một ngày mắt nhớ đã trở về và tình yêu trở lại.Tác phẩm ra đời như vậy. Tuy nhiên về hình tượng văn học thì Mắt nhớ còn có một tính triết lý khác. Tình yêu của một nam một nữ tượng trưng cho một âm, một dương của trời đất nghĩa là:Nhất âm nhất dương tri vị đạo. Thiên nhất sinh thủy địa lục thành tri. Âm dương giao hòa, Nhật Nguyệt quang minh và đi tới một triết lý là Trời đất gặp nhau thì vạn vật hóa sinh. Con người cảm nhau thì vạn sự thái bình. Đó là tình yêu, là giao cảm sâu sắc để đưa con người tới bến bờ hạnh phúc, và đó là thông điệp mà mắt nhớ hướng tới".
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác