Hà Nội cần đi tiên phong và trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của đất nước

(VOV5) - Đây là hội nghị về doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

Sáng nay, 4/6, tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị “Hà Nội 2016-Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.

Hà Nội cần đi tiên phong và trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của đất nước - ảnh 1
Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư làm ăn kinh doanh lâu dài. Hanoimoi.com.vn

Với sự tham dự của trên 500 đại biểu, trong đó có lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan trung ương cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư... trong nước và ngoài nước, hội nghị là cơ hội để thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền thành phố với các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như các đơn vị cầu nối, đưa nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Thủ đô. Đồng thời là dịp lãnh đạo Thủ đô Hà Nội lắng nghe, giải đáp những vướng mắc, tham vấn các giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố... 

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, tham vấn và đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và hợp tác phát triển của Hà Nội trong thời gian tới; ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội, nhà đầu tư và doanh nghiệp về thúc đẩy thu hút đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án quy mô lớn, dự án mới được cấp phép đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội cần đi tiên phong và trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của đất nước - ảnh 2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc Hội nghị. - Ảnh: Báo Xây dựng

Đây là hội nghị về doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, nhằm triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020. Tại đây, lãnh đạo Thủ đô Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; cải cách mạnh mẽ hành chính.

Tại Hội nghị này, Hà Nội mời gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào 52 dự án , với tổng vốn trên 338.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội quán triệt tinh thần xây dựng để kiến tạo phát triển, hành động trên tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng chính phủ điện tử: “Hà Nội cần đi tiên phong và trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước. Muốn như vậy, chính quyền thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng đổi mới, sẵn sàng chấp nhận cái mới, có nhiều sáng kiến khuyến khích, hỗ trợ để những mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo mới nhanh chóng phát triển ở Hà Nội thay vì phải thành lập ở nước ngoài để thoát khỏi gánh nặng thủ tục hành chính. Trong xây dựng chính quyền điện tử, Hà Nội cần lưu ý áp dụng tối đa công nghệ thông tin vào phục vụ doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính cũng như xây dựng hệ thống quản lý thông tin để lãnh đạo thành phố có thể theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết với doanh nghiệp, người dân.”

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, Hà nội là điểm đến quốc tế quan trọng, với nhiều dự án FDI có công nghệ hiện đại đang và sẽ được triển khai trên địa bàn. Hà Nội cần phát triển trong mối liên kết vùng, để mở rộng không gian phát triển, cộng hướng những lợi thế sẵn có.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác