Hà Nội gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp

(VOV5) - Năm 2016 Hà Nội đã có sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp và thu hút đầu tư nhờ có môi trường đầu tư thông thoáng.


Hà Nội gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp - ảnh 1
Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp được tổ chức vào ngày 28/11/2016. Ảnh: kinhtedothi.vn


Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sáng 28/11 tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cũng như định hướng về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2017. Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định năm 2016 Hà Nội đã có sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp và thu hút đầu tư nhờ có môi trường đầu tư thông thoáng. Trong năm 2016, Hà Nội có gần 23 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động lên hơn 200 nghìn doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng: “Cải cách thủ tục hành chính là vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm nhất. Trên cơ sở những kiến nghị của doanh nghiệp tại đối thoại, các cơ quan của thành phố sớm điều chỉnh và ban hành những chính sách phù hợp để các kiến nghị của doanh nghiệp nhanh chóng được giải quyết”.


Hà Nội gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp - ảnh 2
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VOV)


Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp kiến nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội về các vấn đề đang gây khó khăn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của doanh nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, khó khăn trong việc tìm kiếm các đối tác công nghiệp phụ trợ; chưa có hành lang pháp lý, chính sách đặc thù cho khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm, ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư cá nhân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác