Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

(VOV5)- Trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân thủ đô và du khách đón Tết, vui Xuân.


Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 - ảnh 1
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc được TP Hà Nội tổ chức dịp Tết Nguyên đán.


Vào tối 27/1 tức ngày 30 Tết, trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra 6 chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao đặc biệt đón giao thừa với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân” tại 6 địa điểm là Tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Cách mạng tháng Tám- Nhà hát Lớn Hà Nội, trung tâm quận Tây Hồ, Quảng trường trước cửa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trung tâm quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội cho biết: “Tết cổ truyền của dân tộc là một trong những dịp mà ngành Văn hóa- Thể thao thủ đô tập trung tổ chức các hoạt động. Cụ thể là chúng tôi tổ chức các chương trình ngoài trời hoặc các chương trình chiếu phim tới 30 quận, huyện thị xã để phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, trong tất cả những ngày Tết, những nơi sinh hoạt văn hóa tập thể cộng đồng, thì ngành văn hóa tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao quần chúng, tạo điều kiện cho người dân có nơi vui chơi trong những ngày xuân”


Đặc biệt, Giao thừa Tết Đinh Dậu năm nay không tổ chức bắn pháo hoa nên thành phố Hà Nội sẽ trình chiếu pháo hoa nghệ thuật khoảng 5 phút trên tất cả các màn hình led ở các điểm tổ chức văn nghệ. Ngoài ra, tại trung tâm của 30 quận, huyện, thị xã, ngành văn hóa Thủ đô dự kiến tổ chức 60 buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chào mừng năm mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác