Hà Nội triển khai công tác lãnh đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

(VOV5) - Ủy ban cầu cử hội đồng nhân dân các cấp cần những giải pháp cụ thể để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, tiết kiệm, là cuộc bầu cử của toàn dân. 

Hà Nội triển khai công tác lãnh đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: vov.vn)


Sáng 18/1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai công tác lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng đối với việc Bầu cử Hội đồng nhân dân, thành phố Hà Nội xác định là thủ đô, với số lượng cử tri đông nhất cả nước. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, vì vậy, Ủy ban cầu cử hội đồng nhân dân các cấp cần những giải pháp cụ thể để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, tiết kiệm, là cuộc bầu cử của toàn dân. 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: “Để tiến tới cuộc bầu cử thực sự toàn dân, phải triển khai đưa các nghị quyết các cấp vào cuộc sống bằng những chương trình, bằng những hành động cụ thể. Hiện nay thành phố đưa 8 chương trình dự thảo, các địa phương cần dựa trên căn cứ đó để xây dựng ở đơn vị mình. Ngay như việc phải làm bây giờ là xác định những điểm mới để triển khai, những điểm mới phải được thể hiện trong những văn bản quy rõ trách nhiệm cho người thực hiện”.

Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai công tác lãnh đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác