Hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân dân tộc

(VOV5)- Những ngày giáp tết Bính Thân, tại Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi. 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân dân tộc - ảnh 1
Hà Nội có sáu điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm 2 điểm tại hồ Hoàn Kiếm.


Trong những ngày cuối năm, dù bận rộn nhưng không ít người đã dừng chân tại Hồ Văn, gần Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ về treo trong nhà ngày Tết. Lặn lội một chặng đường dài từ Đà Nẵng ra Hà Nội, sau đó mới về quê Ninh Bình, hai năm nay anh Đinh Khắc An đều tới đây xin chữ: Con người nên lấy đức làm gốc. "Vạn sự tự đức sinh" nên mình muốn viết chữ "Đức" cùng cụm từ này để tặng cho anh họ. Vì vậy trước khi về quê ăn Tết, mình muốn tặng anh chữ "Đức" này, mong gia đình anh mọi người sẽ sống hòa thuận hơn, biết cách cư xử với nhau hơn.


Với chủ đề  "Nét xuân 2016- Di sản văn hóa tranh dân gian Việt Nam", triển lãm 4 dòng tranh: Đông Hồ- Tranh Hàng Trống- Tranh Làng Sình và tranh Kim Hoàng mở cửa phục vụ người dân thủ đô cả trong những ngày nghỉ Tết. Tại Hoàng Thành Thăng Long cũng đang diễn ra hoạt động triển lãm Tết Việt, triển lãm ảnh di sản Việt Nam, triển lãm cây hoa, cây cảnh nghệ thuật... đến hết ngày 29/2. Đáng lưu ý, với không gian triển lãm Tết Việt, người xem có dịp được trải nghiệm không khí Tết của thủ đô Hà Nội suốt chiều dài lịch sử. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa truyền thống tại Hoàng Thành Thăng Long bao gồm: biểu diễn âm nhạc dân gian và biểu diễn rối nước từ 11 đến 16/2, lễ dâng hương sẽ được tổ chức vào ngày 16/2.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác