Ngày hội Văn hóa hòa bình - Vinh danh công dân danh dự Thủ đô

(VOV5)- “Ngày hội Văn hóa hòa bình” thu hút khoảng 2000 người tham gia, trong đó có nhiều đoàn đại biểu khách quốc tế.

Sáng nay, 12/10, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra “Ngày hội Văn hóa hòa bình”, một hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) và 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” (1999-2014). Tham dự Ngày hội có khoảng 2000 người, trong đó có các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao các nước, lưu học sinh tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết: Nhân dịp này, chúng tôi gửi đến bạn bè quốc tế một thông điệp về một thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, về con người Thăng Long Hà Nội thanh lịch và tài hoa. Một Hà Nội năng động đang trên đà phát triển cùng với đất nước và con người Việt Nam sẽ luôn sát cánh và đồng hành trên con đường xây dựng nền hòa bình trường tồn trên trái đất, nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng.


Ngày hội Văn hóa hòa bình - Vinh danh công dân danh dự Thủ đô - ảnh 1
Tiến sĩ Naoto Keicho nhận danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô. 

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trao tặng danh hiệu Công dân danh dự thủ đô Hà Nội cho 12 người nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển của thủ đô trên nhiều lĩnh vực. Tiến sĩ Naoto Keicho, Chủ nhiệm Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt- Nhật về bệnh lao tại thành phố Hà Nội, một trong 12 cá nhân được vinh danh, cho biết: Tôi được nhận danh hiệu này đúng dịp thành phố Hà Nội kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tôi cũng tìm hiểu được biết đây là chiến thắng vang dội giúp Hà Nội được giải phóng, độc lập thoát khỏi chế độ áp bức của thực dân Pháp. Được nhận danh hiệu Công dân danh dự thủ đô vào dịp này tôi rất vui và vinh dự. Tôi cũng muốn nói, danh hiệu này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho tất cả những đồng nghiệp của tôi ở Việt Nam và Nhật Bản.

Sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra như: biểu diễn nghệ thuật đường phố, hội thi vẽ tranh với chủ đề "Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình", biểu diễn võ thuật truyền thống, chương trình “Vũ điệu tuổi trẻ - Tôi yêu Hà Nội”, thả chim bồ câu mang thông điệp hòa bình và đi bộ, đạp xe vì hòa bình./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác