Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong dịp 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(VOV5) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông báo về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2014).

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong dịp 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô - ảnh 1
Dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng thủ đô còn là cơ hội giới thiệu những nét đẹp văn hóa của Hà Nội với bạn bè Quốc tế.


Theo đó, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô sẽ diễn ra sáng 10/10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp này gồm Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ nhất; Hội sách kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”; Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống; Xây dựng bộ phim tài liệu “Hà Nội 60 năm một chặng đường”. Các hoạt động triển lãm, hội thảo về 60 năm Giải phóng Thủ đô gồm: Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển từ 4 - 12/10 tại Bảo tàng Hà Nội. Hội thảo khoa học cấp thành phố ngày 3/10 tại Bảo tàng Hà Nội. Ngày hội văn hóa hòa bình cũng được tổ chức trong ngày 12/10 ở Công viên Thống Nhất.

Vào tối 10/10, thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở 5 địa điểm để chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Đó là: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngoài ra, thành phố cũng bắn pháo hoa tầm thấp ở 25 địa điểm khác ở trong cả nội và ngoại thành.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác