Thành Cổ Loa là kinh đô cổ nhất khu vực Đông Nam Á

(VOV5) - Sáng 3/12, tại Hà Nội, Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học: Kết quả nghiên cứu thành Cổ Loa từ năm 2007 tới nay. 


Thành Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, do Vua An Dương Vương xây dựng vào thế kỷ thứ 3, thứ 2 trước công nguyên. Thành Cổ Loa được xây bằng đất do thời ấy ở Âu Lạc chưa có gạch nung. Thành có 3 vòng. Chu vi ngoài 8 km, vòng giữa 6,5 km, vòng trong 1,6 km. Mặt ngoài lũy, dốc thẳng đứng, mặt trong xoải để đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ. Lũy cao trung bình từ 4 - 5 m, mặt lũy rộng 6 -12 m.



Thành Cổ Loa là kinh đô cổ nhất khu vực Đông Nam Á - ảnh 1
Hiện vật khai quật tại Cổ Loa

Từ năm 2007 tới nay các nhà khảo cổ học Việt Nam và quốc tế tiến hành 3 đợt khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại khu di tích Thành Cổ Loa. Với nguồn tư liệu khảo cổ học và cổ sử có thể khẳng định Thành Cổ Loa là tòa thành đất sớm nhất, quy mô lớn nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Đây là tòa thành vừa bảo vệ kinh đô, bảo vệ nhà Vua, vừa là căn cứ phòng thủ quân sự chắc chắn, kiên cố. Giá trị lớn nhát của Thành Cổ Loa là kinh đô cổ nhất khu vực Đông Nam Á. Thành Cổ Loa thể hiện tính sáng tạo, trình độ kỹ thuật xây dựng và giá trị văn hóa của người Việt cổ.


Phản hồi

Các tin/bài khác