Tọa đàm “ Hà Nội- Thành phố vì Hòa Bình, 15 năm hội nhập và phát triển”

(VOV5)- Tọa đàm do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Ủy ban hòa bình thành phố Hà Nội tổ chức sáng nay,  nhằm điểm lại những thành tựu đạt được sau 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, đồng thời để quảng bá  văn hóa, con người Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô về Thành phố hòa bình.

Tọa đàm “ Hà Nội- Thành phố vì Hòa Bình, 15 năm hội nhập và phát triển”  - ảnh 1

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định 15 năm qua, Hà Nội vẫn là Thủ đô duy nhất trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương được nhận giải thưởng “Thành phố vì hòa bình”. Đó là một vinh dự và cũng là thách thức lớn để Hà Nội phấn đấu.

Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long khẳng định: “Thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình là tài sản vô cùng quý giá mà người Thăng long Hà Nội và cả dân tộc Việt Nam gìn giữ từ đời này sang đời khác mà có được. Tài sản quý báu đó phải được phát huy cao độ trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước hôm nay. Chúng ta không có bất kỳ lý do nào cho sự lãng quên, phai nhạt giá trị truyền thống quý báu đó”.

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng kiến nghị, thời gian tới cần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để Hà Nội luôn xứng đáng là điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn và thân thiện.

Cách đây 15 năm, ngày 16 tháng 7 năm 1999, tại thành phố La Paz, thủ đô nước cộng hòa Bolivia, Hà Nội vinh dự được tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những thành tựu nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong quá trình đổi mới, cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác