Các hội hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh hướng về biển, đảo

(VOV5)- Sáng 10/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức buổi họp mặt “Đồng lòng chung sức hướng về biển đảo” và ra tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.

 

Tuyên bố nêu rõ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là bất chấp đạo lý, pháp lý, quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốcáut ngay giàn khoan Hải Dương 981 cùng các loại tàu, thuyền hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa  Việt Nam.

Ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ: Lúc này hơn bao giờ hết chúng ta phải đoàn kết một lòng, trên dưới đồng lòng chung sức để phục vụ cho tiền tiêu, phục vụ cho biển đảo. Mà cụ thể nhất về phía Nhà nước đang cố gắng bằng biện pháp tốt nhất, tích cực nhất để phát triển kinh tế. Bởi vì nước có mạnh, dân có giàu thì chúng ta mới có thể đứng ngang hàng với các cường quốc, tiếng nói của chúng ta sẽ có trọng lượng hơn.


Các hội hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh hướng về biển, đảo  - ảnh 1
Các đại biểu hội thành viên và chi hội hữu nghị quyên góp. Ảnh: Vũ Thành

Dịp này, các hội thành viên và chi hội hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh quyên góp được gần 160 triệu đồng tặng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác