Huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tấm bản đồ quí về Hoàng Sa do một Việt Kiều tặng

(VOV5) - Ngày 10/1, ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hoá và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ đã trao tặng UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng tấm bản đồ quí “Partie de la Cochichine”, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. 


Tấm bản đồ Partie de la Cochichine  nằm trong bộ Atlas Thế giới rất nổi tiếng gồm 6 tập khổ lớn (Châu Âu, Châu Á, Bắc Châu Mỹ, Nam Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Úc) của Phillipe Vandermaelen, nhà Địa lý học kiệt xuất, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ xuất bản.

Huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tấm bản đồ quí về Hoàng Sa do một Việt Kiều tặng - ảnh 1
Ông Trần Thắng (trái) trao tặng tấm bản đồ quý giá cho huyện đảo Hoàng Sa . Ảnh: Đoàn Nguyên.


Bản đồ Partie de la Cochinchine có tính chuẩn xác cao, được xuất bản sớm (từ đầu thế kỷ XIX), khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Tấm bản đồ Partie de la Cochinchine của Phillipe Vandermaelen là một tài liệu vô giá và là bằng chứng có giá trị pháp lý quốc tế rất cao cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam. Tặng tấm bản đồ này cho UBND huyện Hoàng Sa, ông Trần Thắng mong muốn góp thêm nguồn tư liệu cho Nhà Trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng.

Phản hồi

Các tin/bài khác