Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Phú Quốc

(VOV5) - Triển lãm giới thiệu, trưng bày các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Phú Quốc - ảnh 1
Các đại biểu xem tư liệu trưng bày. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Chiều 17/3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Triển lãm giới thiệu, trưng bày các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế, cho thấy chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Triển lãm nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác