Thông tin cho thính giả về ngày Thương binh liệt sĩ cùng phần giới thiệu về ẩm thực Sài Gòn

(VOV5) - Trong thư gửi về chương trình tuần qua, thính giả muốn được biết về ngày kỷ niệm trong tháng bảy. Nhiều thính giả quan tâm tới ẩm thực đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đã chuyển tải được những ý kiến, đóng góp của thính giả cho các chuyên mục trên sóng phát thanh và trang web:

Nghe âm thanh tại đây:

 

Chào quý vị và các bạn

Từ Argentina, thính giả David Lurescia gửi thư cho biết rất thích chuyên mục Thư thính giả của VOV5. Thính gải Ruddy Hartono, ở Kalimantan, Indonesia, cho biết rất thích buổi tọa đàm 50 năm của chương trình tiếng Indonesia. Qua sóng phát thanh, thính giả cảm nhận được không khí thân mật giữa phát thanh viên và các khách mời trong studio, đặc biệt chương trình còn có sự xuất hiện của các thính giả lâu năm của VOV.


Thính giả Matt Little, người Mỹ viết: "Đây là lần đầu tiên tôi được nghe một chương trình phát thanh ngoại ngữ trên đài phát thanh. Thật là một ý tưởng hay. Tôi nghĩ rằng những tin tức này khá hay." Trong thư gửi tới chương trình, thính giả Richard Nowak cho biết: "Chương trình chủ nhật thật tuyệt vời! Tôi rất thích bài viết về người sưu tầm báo trong suốt 40 năm. Câu chuyện kể về bộ sưu tập "Đất nước của tôi" với 10.000 tờ báo thật hấp dẫn, độc đáo."



 Nhiều thính giả quen thuộc từ các nước cũng liên tục gửi thư, goi điện thoại về chương trình như thính giả Phan Thích, ở Hưng Yên; Minh Khang, ở TPHCM; ông Võ Văn Công, người Việt ở Pháp tiếp tục gửi thông tin cập nhật về các chương trình xây cầu từ thiện cho người dân ở các tỉnh phía bắc của nhóm kiều bào; anh Hải Nam, ở Pháp tiếp tục thông tin về hoạt động của các doanh nhân người Việt tại Pháp. Chương trình cũng nhận được tin bài của các CTV, phóng viên các cơ quan thường trú, phản ánh các sự kiện trong nước và nước ngoài. Trại hè Việt Nam 2016 với chủ đề "Tuổi trẻ kiều bào với di sản văn hóa dân tộc"; Hợp ca Quê hương của người Việt tại Cộng hòa Pháp ghi CD “Tổ quốc yêu thương”; Một người Việt bị thương trong vụ nổ tàu khách Đài Loan … và nhiều sự kiện khác của các PV thường trú tại Lào, Pháp, Nga, Campuchia…Các bạn trẻ tại Mỹ, Đức cũng viết thư chia sẻ nhiều tình cảm với quê hương.

 
Thính giả Xinkham, ở tỉnh Bokeo, Lào, hỏi trong tháng 7, Việt Nam có kỷ niệm sự kiện nào quan trọng?


Bạn thân mến! Ngày thương binh liệt sĩ (ngày 27 tháng 7) là một ngày Lễ kỉ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ của đất nước  đã hi sinh, mất mát qua những cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ nền độc lập. Ngày Lễ này được ghi nhận như là một biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây ở Việt Nam.Trong ngày này, chính quyền các cấp, các đoàn thể mà trọng tâm là Hội cựu chiến binh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, rầm rộ, chủ yếu là việc các cá nhân, tổ chức,  thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, dâng hương tri ân tại các Nghĩa trang liệt sĩ…

 

Các thính giả Campuchia muốn được nghe giới thiệu về ẩm thực đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình xin thông tin:

 Món ăn Sài Gòn có rất nhiều lựa chọn cho bạn thưởng thức, từ những quán ăn lề đường, những gánh hàng rong  cho tới các nhà hàng sang trọng, tạo nên một phong vị ẩm thực khá đặc biệt cho văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Phải kể đến món bánh xèo, chả giò, bánh mì pa tê, canh chua cá, phở cùng một địa danh đã nổi tiếng từ lâu: chợ Bến Thành.

 

Sài Gòn trong tâm thức của những khách ẩm thực được mệnh danh là "thành phố không đêm". Bởi từ sáng sớm tới đêm khuya, thành phố vẫn nhộn nhịp với những âm thanh của các món ăn hiển hiện khắp các con phố lớn và hẻm nhỏ. Tới đây, phải thưởng thức qua 1 lần các món ăn đường phố thì bạn mới cảm nhận được trọn vẹn được cái đặc trưng của đất Sài Gòn. Hãy thử một lần thưởng thức món: - Ốc luộc- Hủ tiếu- Mỳ vịt tiềm; Hủ tíu bò viên - Bún riêu cua - mỳ vịt tiềm- Bánh tráng nướng; - Bột chiên, bò viên, cá viên chiên: món ăn ưa chuộng của các cô cậu học sinh Sài thành ;Nem cuốn - cơm gà, bò bía, nộm bò khô


Và còn rất nhiều món ăn chơi ngon và hấp dẫn tại thành phố nhộn nhịp này. Ngoài các quán hàng vỉa hè hay những xe quà rong ruổi các con phố, bạn cũng có thể ghé các quán ăn sang trọng trên các con phố trung tâm nhộn nhịp ánh đèn như nhà hàng Cổ Ngư trên đường Pasteur, nhà hàng Nhà Xưa đường Nguyễn Trãi, cơm gà Hồng Xương đường Lê Văn Sỹ...


Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                        

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn
Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.                             

 

Phản hồi

Các tin/bài khác