Thủ tục cấp lại hộ chiếu Việt Nam của người Việt ở nước ngoài, giới thiệu danh thắng Tràng An

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: “Tôi sang Đức theo diện đoàn tụ gia đình. Nay tôi rất muốn xin được cấp hộ chiếu Việt Nam khi về thăm quê hương”. Thính giả cũng nhờ giải đáp về thủ tục xin visa du lịch nước ngoài. Chương trình cũng giới thiệu về danh thắng Tràng An (Ninh Bình), di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam . 


Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,
Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, các bạn trẻ tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được ra Côn Đảo làm việc. Thư của bạn Ngô Thị Hiền, ở Gia Lai; bạn Trần Xuân Giang, ở Đắc Lắc chia sẻ muốn được cống hiến sức lực của mình cho biển đảo, vùng sâu, vùng xa. Chương trình cũng nhận được tin và ảnh của ông Phùng Trọng Tuấn, đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka về buổi tọa đàm về Biển Đông. Thư của các CTV ở Ba Lan, Nga, Sec về hoạt động của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thư của các bạn Phương Thảo, Thu Tâm, Phan Long, ở Mỹ; Hải Nam, Trần Văn Công, ở Pháp; Mộng Linh, Thu Vân, ở Mỹ, Trần Chính, ở Nga…Cám ơn thính giả đã quan tâm  và gửi tin, bài cho chúng tôi.

Mở đầu Hộp thư thính giả tuần này, chúng tôi xin đăng thư của bạn Trần Ngọc hỏi: “Tôi sang Đức theo diện đoàn tụ gia đình (chồng tôi nay đã mất). Hiện tôi đã về hưu và không có hộ chiếu Việt Nam mà đang giữ giấy tờ tùy thân của Đức. Nay tôi rất muốn xin được cấp hộ chiếu Việt Nam để không bị khó khăn với chính quyền Đức khi về thăm quê hương. Xin được chỉ dẫn cho tôi.

Bạn thân mến ! Theo quy định của Pháp luật, nếu bạn còn quốc tịch Việt Nam thì sẽ được cấp hộ chiếu Việt Nam. Còn nếu bạn không còn quốc tịch Việt Nam thì bạn cần phải thực hiện thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam thì mới được cấp hộ chiếu.

Người đã mất quốc tịch Việt Nam nếu có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nhưng phải thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Xin hồi hương về Việt Nam;b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm:

a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo để làm căn cứ cấp hộ chiếu.

Bạn Tiên Mỹ hỏi: “Tôi đang muốn xin visa đi du lịch một mình theo dạng du lịch bụi ở Đài Loan( Trung Quốc) nhưng chưa biết tiến hành các thủ tục ra sao? Hiện tôi không đi làm nên không thể chứng minh thu nhập được. Vậy có cách nào khác không?”

Bạn Tiên Mỹ thân mến !

Theo quy định của  Pháp luật, các cá nhân xin visa vào Đài Loan theo diện không cư trú như thương nhân, thăm con, lấy chồng/vợ là người Đài Loan, đi du lịch Đài Loan theo đoàn do công ty du lịch tổ chức, sinh viên du học, truyền giáo. Do vậy, trường hợp của bạn sẽ không được phép du lịch tự túc (du lịch bụi) vào Đài Loan, mà chỉ có thể xin visa đi du lịch theo đoàn đến Đài Loan.

Để được cấp visa du lịch vào Đài Loan, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

- Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên;

- 2 ảnh 4x6 (theo tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu tính từ đỉnh đầu đến cằm) chụp trong vòng 6 tháng gần đây;

- Vé máy bay khứ hồi;

- Lịch trình tham quan (khi cần thiết phải có giấy chứng nhận của công ty du lịch bán tour cho bạn)

Ngoài ra để chứng minh cho khả năng quay trở về Việt Nam sau chuyến du lịch, thường bộ phận cấp visa còn yêu cầu người nộp đơn cung cấp thêm một số giấy tờ sau:

- Xác nhận công việc, xác nhận đương chức;

- Khả năng về tài sản;

Đối với hai yêu cầu này, bạn có thể dùng giấy đăng ký kinh doanh của công ty do mình đứng tên để chứng minh, ngoài ra bạn còn phải cung cấp những giấy chứng minh cho quyền sở hữu tài sản của mình tại Việt Nam (giấy tờ nhà, đất, sổ tiết kiệm... ).

Nhiều thính giả biết thông tin quần thể danh thắng Tràng An ( Ninh Bình) vừa được vào danh mục Di sản thế giới.  Thính giả muốn biết đôi nét về danh thắng này để tới thăm nếu có dịp về Việt Nam.

Quý thính giả thân mến ! Danh thắng Tràng An là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam được công nhận cả tiêu chí văn hóa và thiên nhiên. Tràng An thuyết phục các thành viên Ủy ban di sản bới các giá trị nổi bật về văn hóa, vẻ đẹp thẩm mỹ và địa chất địa mạo.

Về giá trị văn hóa, Tràng An chứa đựng các bằng chứng về sự tương tác giữa con người và môi trường, thể hiện sự thích ứng của con người với các điều kiện biến đổi về địa lý và sự khắc nghiệt nhất của môi trường trong trong lịch sử trái đất, đặc biệt là những biến đổi khí hậu diễn ra vào cuối và ngay sau thời kỳ băng hà cuối cùng. Bên cạnh đó, Tràng An chứa đựng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những ngọn núi đá vôi, hang động huyền bí, sông nước bao quanh các công trình đền, chùa, miếu.

Tràng An là một quần thể gồm ba khu vực liền kề nhau: di tích Cố đô Hoa Lưu, Khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Quần thể này có tới 18 di tích cấp tỉnh, 21 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Nếu có dịp về Việt Nam, các bạn nên dành thời gian tới thăm danh thắng này.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84.4.38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc: 0h -1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.


Phản hồi

Các tin/bài khác