Thủ tục cho con quốc tịch Pháp có thêm quốc tịch Việt Nam, về văn hóa ẩm thực Hà Nội

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: “ Con tôi có giấy khai sinh tại Pháp và có quốc tịch Pháp. Tôi có thể làm thủ tục để con tôi thêm quốc tịch Việt Nam?. Chương trình cũng nhận được thư cùng tin, bài cộng tác của thính giả ở trong nước và nước ngoài. Cốm Làng vòng-nét văn hóa ẩm thực Hà Nội cũng được nhiều thính giả quan tâm. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn!
Tuần qua, chương trình nhận được khá nhiều ý kiến của thính giả qua đọc các bài viết trên trang web vov5. Bạn Nguyễn Sương hỏi về thủ tục xuất cảnh đến Hồng Công( Trung Quốc) của người Việt Nam đang sống tại Malaixia. Bạn Võ Thị Thu Thủy chia sẻ cảm xúc của mình về mâm cỗ trung thu ở phố cổ. Bạn Trần Kim Hiếu viết về tuần phê bình phim quốc tế Venice. Chương trình cũng nhận được thông báo của ông Nguyễn Văn Công, bà Diệu Linh, ở Pháp về chương trình xây cầu từ thiện ở Đồng bằng sông Cửu Long.  Thư của các thính giả, các cộng tác viên, cơ quan thường trú từ Ba Lan, Sec, Ấn Độ, Nga… về chương trình Tết Trung thu cho trẻ em của người Việt ở nước ngoài, cùng nhiều hoạt động khác của cộng đồng người Việt ở các nước.

Một thính giả người Anh cho biết, rất thích các chương trình của VOV5 vì các chuyên mục văn hóa và cuộc sống sinh động và bày tỏ: “Chương trình đã giúp tôi phát hiện ra một đất nước Việt Nam xinh đẹp. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể đến thăm đất nước đáng yêu của các bạn."

 Về câu hỏi của thính giả Đức: ở lễ hội của các làng quê ở Việt Nam, thanh niên có tham gia vào các hoạt động này không, chúng tôi xin trả lời: những nét văn hóa ở các làng quê tới nay vẫn được gìn giữ. Đặc biệt, tất cả mọi người từ già đến trẻ, nhất là lực lượng thanh niên đều tham gia tích cực vào các lễ hội ở  địa phương.

 Bạn Nguyễn Thị Hạnh Huyền hỏi: “Con tôi sinh ngày 27/1/2013 có giấy khai sinh tại Pháp và có quốc tịch Pháp. Tôi muốn con tôi có thêm quốc tịch Việt Nam như mẹ thì phải làm thế nào và đến gặp cơ quan nào? Tôi và chồng có giấy chứng nhận kết hôn ngày 01/2/2012 và đến Pháp ngày 15/4/2014. Hiện tại tôi về Việt Nam 7 tháng. Đến tháng 11/2014 tôi quay trở về Pháp. Tôi muốn giữ quốc tịch Việt Nam thì phải làm thế nào? thủ tục ra sao? Liên hệ cơ quan nào?

Bạn Huyền thân mến ! Theo quy định của pháp luật, bạn có thể nhập quốc tịch Việt Nam cho con nhưng con bạn sẽ mất quốc tịch Pháp trừ trường hợp được Chủ tịch nước cho phép.

Trong trường hợp quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho con bạn có thể đến Sở Tư pháp để được hướng dẫn.  Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam: "Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này hoặc không hợp lệ thì Sở Tư pháp thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ".

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì phải đăng ký giữ quốc tịch, tuy nhiên theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam thì: " Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam". Vì vậy, bạn không cần đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Quý thính giả thân mến! Có một món ăn mà người Việt Nam đi xa luôn nhớ và mỗi khi mùa thu đến, trở về Việt Nam, họ lại tìm mua để làm quà. Đó là cốm vòng. Để đáp ứng yêu cầu của nhiều thính giả muốn được biết về cốm vòng và một số món ăn từ cốm, chương trình xin được giới thiệu: Cốm là món quà thiên nhiên ban tặng cho nhiều vùng quê, riêng ở Hà Nội cũng đã có mấy làng: cốm làng Lũ, cốm Mễ Trì, nhưng nổi tiếng phải kể đến cốm làng Vòng.

Để làm ra hạt cốm thơm dẻo, người làng Vòng phải tỉ mỉ ở từng công đoạn: từ khâu chọn hạt nếp, rang, giã, sàng bỏ trấu mấy lượt, tỉ mỉ, chăm chút để chắt chiu cả hương vị đất trời trong từng hạt cốm. Chính vì vậy, cốm phải gói trong lá sen mới giữ vẹn sự dẻo thơm, mềm mại.

Rồi từ cốm, người Hà Nội chế biến thành bao nhiêu là quà vặt thanh tao như món chè cốm, cốm xào, xôi cốm và bánh cốm, món quà vặt được đi xa nhiều nhất nên cũng được nhiều người biết nhất. Nếu có dịp trở về Việt Nam, các bạn hãy thưởng thức hương vị của cốm làng vòng, để không bao giờ quên khi đi xa.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn
Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc: 0h -1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác