Tình cảm của kiều bào trước những đổi thay của đất nước cùng một số ý kiến của bạn nghe đài

(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả đóng góp nhiều ý kiến cho các chương trình. Tình cảm của kiều bào trước những đổi thay của quê hương, đất nước cùng thông tin về việc cung cấp wifi miễn phí tại một số khu vực ở Hà Nội  cũng là một trong nội dung chuyên mục chuyển tới quý vị và các bạn.

 

Nghe âm thanh tại đây:

 

Chào quý vị và các bạn,

Người dân trong nước vui mừng đón ngày kỷ niệm của dân tộc, 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa. Còn tại nước ngoài,  người Việt cũng tổ chức nhiều sự kiện với mục đích hướng lòng về quê hương. Trước những đổi thay của quê hương, đất nước trong suốt 71 năm qua, kiều bào khi trở về quê hương đúng vào dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước không khỏi xúc động. Hãy nghe ý kiến của ông Nguyễn Bá Thuận, kiều bào ở Đan Mạch:  “Mỗi lần về đều thấy thay đổi. Tôi về hàng năm nên khó nói nhưng cảm thấy mỗi lần về đều khác.  Cảm xúc rất vui, sung sướng, phấn khởi nhìn các cháu lớn lên năm ngoái bằng này năm nay bằng nay. Đất nước hòa bình phát triển kinh tế phát triển không nhảy vọt nhưng ổn định”.

 

Còn chị Nguyễn Thu Hà, người Việt ở Italia cũng chia sẻ những cảm xúc:  “Thay đổi quá nhiều, quá nhanh, tôi đi nhiều cho rằng đây là xu thế chung phát triển. Tôi sinh ra ở Hà Nội dễ thích nghi. Quá nhiều cảm xúc, phần lớn tích cực, hụt hẫng vì sự phát triển quá nhanh. Bạn bè gia đình ở đây nên mọi người dang tay chào đón”.

 

Cảm nhận chung của kiều bào là đất nước ngày càng phát triển. Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Không chỉ tạo điều kiện cho bà con ta sống và hòa nhập tốt ở nước sở tại mà còn tạo điều kiện cho bà con về thủ tục, chính sách để đầu tư về quê hương. Hãy nghe tâm sự của ông Hoàng Lộc, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại  Vương Quốc Anh: “Sau nghị quyết 36 thì nghị định 45 vừa được phê duyệt mới đây tạo điều kiện cho bà con về thủ tục giấy tờ, mở rộng cho bà con rất nhiều. Ví dụ giấy tờ minh chứng tiếng nói Việt Nam là được trở thành quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam. Nhờ Bộ ngoại giao, UBNN về NVNONN, Mặt trận Tổ quốc đã góp ý đề xuất chính phủ có nhiều chính sách đối với bà con bà con hướng về quê hương, đi lại làm ăn, tạo tiềm lực giúp gia đình  đầu tư sinh vốn”.

           

Quý thính giả thân mến! Từ các nước Lào, Inđônêsia, Đức…, thính giả cũng tiếp tục  gửi thư, điện thoại chúc mừng những thành công trên các lĩnh vực của Nhà nước Việt Nam như  kết quả của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, những thành tựu về  kinh tế, văn hóa cũng như thể thao. Đối với trang web của Hệ phát thanh Đối ngoại quốc gia, một số thính giả chia sẻ rất thích các bài viết trong chuyên mục Nông thôn mới với nhiều mô hình hay, cách làm mới; hoặc một thính giả từ Inđônêsia viết như thế này:  "Ở Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc một ngôn ngữ, phong tục khác nhau. Chúng tôi mong muốn được nghe những bài viết nói về sự khác nhau đó". Một số thính giả rất thích chuyên mục Hộp thư thính giả vì là cầu nối của bạn nghe đài khắp nơi. Qua chuyên mục, thính giả có thể khám phá nhiều điều thú vị về đất nước Việt Nam như ẩm thực, văn hóa, con người…Một số thính giả nước ngoài vẫn liên tục cập nhật và gửi thông tin về các chương trình của VOV mà họ theo dõi và bắt sóng được từ nước ngoài; Mong muốn nhận được những món quà kỷ niệm như giấy chứng nhận nghe Đài, logo…Chúng tôi cảm ơn những tình cảm của thính giả và sẽ sớm đáp ứng yêu cầu của các bạn.

           

Quý thính giả thân mến! Các chương trình đạt được hiệu quả nhờ những đóng góp của các CTV, các bạn đồng nghiệp từ các cơ quan thường trú và các cơ quan báo chí nước ngoài như Sec, Đức, Ba Lan, Nga, Pháp, Mỹ... Những tin bài về đại lễ Vu Lan của cộng đồng người Việt tại  Thái Lan, Cộng hòa Sec, LB Nga; Biểu diễn nghệ thuật tại Cộng hòa Cezch ủng hộ Quỹ vì Trường Sa; Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu sôi động cùng Festival LUMOS; Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia; Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính gặp gỡ bà con kiều bào tại Đức; Kiều bào EU chung tay hỗ trợ các trẻ em miền núi và hải đảo đã được chúng tôi sử dụng, giúp cho các chương trình phát thanh và trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại quốc gia ngày càng phong phú, hiệu quả.

 

Quý thính giả thân mến! Một thông tin chắc rằng khá nhiều thính giả trong nước, du khách khi tới tham quan thủ đô Hà Nội dịp nghỉ lễ sẽ rất mong muốn được biết.  Đó là từ ngày 1-9, wifi miễn phí sẽ phủ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực lân cận. Dự kiến, mỗi một lần truy cập wifi miễn phí của Hà Nội, người dùng được sử dụng Internet trong vòng 30 phút. Sau đó thiết bị sẽ tự động thoát ra và người dùng phải đăng nhập lại để tiếp tục sử dụng. Người dân và du khách chọn "Free wifi UBND TP Hà Nội", sau đó nhập số điện thoại di động cá nhân và sẽ được sử dụng.

 

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên internet tại địa chỉ http://vovworld.vn hoặc http://vov5.vn từ 0h00 đến 1h00 ( giờ Việt Nam) tức là 17h00 đến 18h00 ( giờ quốc tế). Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

Các tin/bài khác