Trả lời về thủ tục xuất nhập cảnh, du học và thông tin một số địa điểm du lịch Hà Nội

Bạn nghe đài hỏi: “ Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tôi đã được cấp Giấy miễn thị thực. Vậy tôi có thể xin tiếp tục cư trú tại VN mà không phải xuất cảnh ra khỏi Việt Nam?”. Thính giả cũng quan tâm về xin thị thực du  học Mỹ. Hà Nội ngàn năm văn hiến với nhiều cảnh đẹp và di tích lịch sử văn hóa được  du khách quan tâm và muốn được tư vấn về một số địa điểm tham quan.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,

Một tuần đã trôi qua và chương trình rất vui vì lại được trò chuyện cùng quý thính giả. Chương trình cũng tiếp tục nhận được tin, bài cộng tác của quý thính giả, các cộng tác viên, các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi chân thành cảm ơn về những đóng góp để chương trình ngày càng chất lượng.

Qua thư, nhiều bạn trẻ tiếp tục chia sẻ mong muốn được tới Côn Đảo làm việc. Đó là thư của các bạn Đỗ Thị Thân, Nguyễn Bích Phượng, Kiều Nga, Hương Lê… Bạn nghe đài cũng tiếp tục đóng góp ý kiến cho các chuyên mục Sắc màu các dân tộc Việt Nam, văn hóa, Kinh tế qua trang web vov5. Từ các nước, các cộng tác viên của chúng tôi tại Đức, Cộng hòa Sec, Ba Lan tiếp tục gửi, tin bài thông tin về đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như các hoạt động chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10; đời sống của bà con người Việt tại các nước.

Chương trình cũng nhận được thư của chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên trường tiếng Việt Sao Mai, Beclin, Đức chia sẻ về tặng quà cho trẻ em ở đảo Sinh Tồn. Ông Nguyễn Văn Cường, ở Đức trao đổi dự án hỗ trợ cho thuê nhà cho con em chiến sĩ Trường Sa. Chương trình cũng nhận được thư của các thính giả quen thuộc Nguyễn Văn Công, Diệu Linh, ở Pháp; Tuyết Mai, ở Anh, Phương Anh, Phương Thảo, ở Mỹ…

Trong thư gửi về chương trình, bạn Lê Thị Mỹ Quyên có hỏi thêm về quyết định 10 sửa đổi, bổ sung Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài với trường con bạn là người sinh ra tại Pháp và có quốc tịch Pháp. Câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ chuyển tới luật sư nhờ tư vấn và sớm có câu trả lời.

Ông Nguyễn  Thanh hỏi: “Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tôi đã được cấp Giấy miễn thị thực, nhưng tôi nghe nói là mỗi lần nhập cảnh chỉ được phép ở Việt Nam 90 ngày thôi. Tôi muốn hỏi là nếu ở hết 90 ngày thì tôi phải xuất cảnh ra khỏi Việt Nam rồi nhập cảnh trở lại mới được cư trú tiếp hay là tôi có thể xin tiếp tục cư trú mà không phải xuất cảnh ra khỏi Việt Nam?”

Ông Thanh thân mến ! Theo quy đinh hiện hành, khi nhập cảnh Việt Nam bằng thẻ miễn thị thực thì có thẻ miễn thị thực được phép cư trú tại Việt nam không quá 90 ngày và khi hết hạn, nếu có nguyện vọng thì có thể xin gia hạn, mỗi lần gia hạn được cư trú không quá 90 ngày.

Do đó, sau khi nhập cảnh Việt Nam bằng giấy miễn thị thực và ông có nhu cầu cư trú tại Việt Nam nhiều hơn 90 ngày thì khi hết hạn cư trú theo thẻ miễn thị thực, ông có thể xin gia hạn để tiếp tục cư trú tại Việt Nam mà không cần xuất cảnh, việc gia hạn phải được thực hiện trước khi hết hạn 05 ngày.

Về thủ tục du học, một số bạn trẻ nhờ được tư vấn về xin thị thực du học Mỹ. Chúng tôi xin hỗ trợ cho các bạn để thủ tục xin thị thực đạt thành công như sau:

1, Dự định học vấn nghiêm túc, cần phải biết thông tin về trường mình đã chọn ở Mỹ. Nói cách khách là bạn phải gây ấn tượng được với viên chức rằng, việc xin visa du học nhằm phục vụ mục đích học tập nghiêm túc.

2, Ngoài việc hoạch định rõ kế hoạch học tập, bạn phải thể hiện được mong muốn trở về Việt Nam để làm việc và sinh sống sau khi hoàn tất khóa học tại Mỹ.

3, Cần biến phỏng vấn thành một cuộc đối thoại.

4, Không nên quá phụ thuộc vào giấy tờ. Khi đi phỏng vấn, việc đem nhiều giấy tờ chỉ hữu ích khi các viên chức cần hồ sơ để kiểm chứng, nhưng không phải là điều kiện quyết định giúp bạn được cấp visa hay không.

5, Nếu thất bại hãy thử sức lại. Đừng ngần ngại thử sức lại sau khi thất bại vào lần đầu tiên, vì bạn sẽ được gặp một viên chức mới để phỏng vấn và có cơ hội thể hiện bản thân mình một cách tốt hơn sau kinh nghiệm lần đầu tiên. “Hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể chinh phục sự tin tưởng của viên chức phỏng vấn chỉ bằng 3 yếu tố đơn giản, đó chính là sự thoải mái thư giãn, thể hiện được bản thân mình và luôn thành thật chia sẻ”.

Quý thính giả thân mến ! Không khí Hà Nội trước ngày kỷ niệm 60 năm thật tưng bừng. Nhiều du khách  nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài là con em Hà Nội muốn trở về Thủ đô vào thời điểm này, muốn được tư vấn về một số địa điểm tham quan. Chúng tôi xin thông tin: bạn có thể hòa mình vào không khí náo nhiệt của ngày  kỉ niệm. Có thời gian rỗi, bạn có thể tới một số địa điểm như Viện Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, cột cờ Hà Nội, di tích Hoàng thành Thăng Long, Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò là những điểm du lịch thú vị cho du khách.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn
Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc: 0h -1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác