Tư vấn về thủ tục bảo lãnh qua Mỹ định cư và thông tin về di sản văn hóa thế giới, thành Nhà Hồ

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi về thủ tục và thời gian thực hiện để bảo lãnh sang Mỹ định cư. Thính giả cũng muốn thông tin về di sản văn hóa thế giới thành Nhà Hồ. Thính giả nước ngoài cũng chia sẻ nhiều ý kiến các chương trình của Đài TNVN, nhận xét về trang web vov5.


Nghe nội dung chi tiết tại đây:




Chào quý vị, chào các bạn!

Tuần qua, khá nhiều thư của thính giả ở nước ngoài gửi về nêu ý kiến về các bài viết phát trên Đài TNVN và trên trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia.

Thính giả Phongsavat Butdakham gửi thư từ Vientiane, Lào, chia sẻ: "Tôi cảm ơn quý Đài vì những thông tin bổ ích và đa dạng thường xuyên được cập nhật qua trang web vovworld.vn. Nhờ trang web này mà tôi có thể hiểu rõ hơn về Việt Nam, một đất nước của những anh hùng quả cảm".

Thính giả người Nhật Bản Suzuki Yoshikazu gửi thư với nội dung: "Tôi rất thích nghe bài về Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Các bạn hãy giới thiệu thêm về những tấm gương điển hình như vậy nhé".

Thính giả Diip Kumar Roy, từ Ấn Độ, chia sẻ: "Tôi là một thính giả thích nghe VOV. Tôi yêu Việt Nam và yêu cả văn hóa cùng con người nơi đây. Tôi có một vài người bạn Việt Nam ở New Delhi. Tôi đã đọc rất nhiều về Việt Nam. Chương trình của các bạn đã trở thành người bạn thân thuộc của tôi. Nếu có cơ hội đến thăm Việt Nam, tôi hy vọng chúng ta có thời gian để nói chuyện để hiểu nhau hơn".

Chương trình cũng nhận được thư của nhiều thính giả trong nước hỏi về những vấn đề liên quan tới sức khỏe, nhận xét các bài viết về lĩnh vực kinh tế, văn hóa…Bài viết của các CTV Đào Xuân Tân, ở Hà Nội, Võ Văn Long, ở Ba Lan, Trương Anh Tú, ở Đức; các đồng nghiệp tại các cơ quan thường trú tại Lào, Mỹ, Pháp, Nga thường xuyên gửi tin, bài về chương trình.  Chúng tôi cũng nhận được thư của các thính giả quen thuộc: Nguyễn Văn Công, Thùy Linh,ở Pháp, thông tin về chương trình xây cầu của nhóm việt kiều cho người dân ở ĐBSCL; các bạn trẻ Phương Anh, Thu Tâm, ở Mỹ; Trường Giang, ở Đức; Trần Chính, ở Nga…Chúng tôi cũng cám ơn quý thính giả đã nhiệt tình tham gia cuộc thi: Bạn biết gì về Việt Nam và sẽ thông tin tới quý thính giả về kết quả cuộc thi trong thời gian tới.

Quý thính giả thân mến! Trong thư gửi về chương trình, bạn Cẩm Quỳnh hỏi: “ Tôi đã có chồng và 2 con, nhưng đã li dị. Nay tôi đã đính hôn với một người Việt nhưng có quốc tịch Mỹ. Anh ấy cũng đã li dị vợ. Tôi muốn hỏi: chồng mới của tôi muốn bảo lãnh 3 mẹ con tôi qua Mỹ định cư thì chúng tôi phải thực hiện những điều gì, thủ tục thế nào, và mất bao lâu"?

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn: Nếu chồng mới của bạn đã có quốc tịch và muốn bảo lãnh bạn, chồng mới của bạn phải làm bảo lãnh I-129F cho bạn và các con tại Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ.

Sau khi hồ sơ bảo lãnh của bạn được chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển đến Lãnh sự, và bạn sẽ được phỏng vấn. Nếu phỏng vấn thành công, bạn sẽ nhận được visa ngày hôm sau.

Một số thính giả sống ở nước ngoài muốn biết  về thành Nhà Hồ, một di sản văn hóa thế giới, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin như sau:

Thành Nhà Hồ thuộc địa phận các xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Ninh, Vĩnh Khang, Vĩnh Thành và thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc), tỉnh Thanh Hóa. Đây là kinh thành của nước Việt Nam từ năm 1398 đến 1407. Thành Nhà Hồ trong lịch sử còn có các tên gọi khác là thành An Tôn, Tây Đô, Tây Kinh, Tây Nhai, Tây Giai.

Thành Nhà Hồ được coi là tòa thành đá duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít còn lại trên thế giới. Ngày 27/6/2011, tại Paris (Pháp), trong kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản thế giới, UNESCO đã công nhận thành Nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới.

Trong hồ sơ di sản thế giới, thành Nhà Hồ được mô tả là một công trình kỳ vĩ bởi kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đá lớn và sự kết hợp các truyền thống xây dựng độc đáo có một không hai ở Việt Nam, khu vực Đông Á và Đông Nam Á trong thời kỳ cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Nhờ kỹ thuật xây dựng độc đáo, sử dụng các vật liệu bền vững, đặc biệt là các khối đá lớn, thành Nhà Hồ được bảo tồn rất tốt trong cảnh quan thiên nhiên hầu như còn nguyên vẹn. Đây là một trong số ít các di tích kinh thành chưa chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa, cảnh quan và quy mô kiến trúc còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn cả trên mặt đất và trong lòng đất ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@yahoo.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác