Tư vấn xin visa chăm sóc bệnh nhân tại Australia, giới thiệu ẩm đặc sản cốm mùa thu

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: “Tôi đang chờ duyệt visa 116 (đã được 1 năm) nhưng người thân bên Australia muốn tôi qua sớm để chăm sóc bệnh nhân. Vậy trong thời gian chờ duyệt visa 116 tôi có thể xin visa thăm gia đình? Thính giả quan tâm tới thông tin về ẩm thực mùa thu, món cốm cùng nhiều ý kiến đóng góp cho trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại.

Nghe âm thanh tại đây:


Chào quý vị, chào các bạn!

Trong thư gửi về chương trình tuần qua,  thính giả Đỗ Văn Toại hỏi: “Tôi đang chờ duyệt visa 116 (đã được 1 năm) nhưng người thân bên Australia muốn tôi qua sớm để chăm sóc bệnh nhân. Vậy trong thời gian chờ duyệt visa 116 tôi có thể xin visa thăm gia đình có được không? Tôi có nên làm như thế? Nếu có thể thì xin được bao lâu?

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau: bạn có thể xin visa đến Australia theo hình thức du lịch, những trường hợp này có thể xin thị thực đi thăm Australia theo diện thị thực 600, diện dành cho những đương đơn muốn đi Australia với mục đích du lịch hoặc công tác ngắn hạn.

Mục đích du lịch bao gồm đi nghỉ, đi thăm bạn bè hoặc người thân hay tham gia các hoạt động giải trí khác. Các hoạt động công tác ngắn hạn có thể bao gồm đi dự hội thảo, tham gia đàm phán hay khảo sát thị trường.

Việc bạn có thể được cho phép lưu trú tại Australia thời gian bao lâu là do lịch trình chuyến đi của bạn, cũng như khả năng tài chính mà bạn có thể đảm bảo cho lịch trình chuyến đi của bạn.

Theo tôi, bạn không nên đề nghị một khoảng thời gian quá dài (lâu hơn lịch trình cần thiết), điều đó sẽ khó được chấp nhận visa vì viên chức lãnh sự cho rằng bạn không có ý định trở về Việt Nam khi hết hạn lưu trú.

Trường hợp của bạn đang tiến hành xin visa 116 thì việc xét thị thực 600 sẽ khó khăn vì các điều kiện đảm bảo bạn quay lại Việt Nam mâu thuẫn với nội dung thị thực 116 mà bạn đang làm hồ sơ.

Tùy vào nhu cầu thực tế, bạn nên cân nhắc lựa chọn cách tiếp tục chờ hay nộp đơn xin thị thực diện 600. Chúc bạn thành công!

Quý thính giả thân mến! Cứ mỗi độ thu về, những người con xa quê lại rất nhớ hương vị của một món ăn, đó là cốm. Không chỉ có ở Hà Nội, cốm còn là đặc sản của rất nhiều vùng. Đáp ứng yêu cầu của nhiều thính giả người Việt sống ở nước ngoài và người nước ngoài nghiên cứu về văn hóa Việt Nam muốn được giới thiệu về đặc sản này, chúng tôi xin thông tin tới các bạn như sau:

Cốm có ở nhiều vùng quê trên đất Việt này. Cùng từ lúa nếp mà mỗi nơi hạt cốm được làm ra một khác.

Ở Hà Nội, quanh Hà Nội có cốm Vòng, cốm Lủ, cốm Mễ Trì, xa hơn chút có cốm Thanh Hương - Thái Bình. Còn có cốm hộc Phan Thiết, có cốm nếp Phong Hậu đóng khuôn làm từ gạo nếp, đường cát. Có cốm dẹp Ba So – Trà Vinh, Sóc Trăng, vốn là của người Khơ-me, làm bằng loại nếp vừa đỏ đuôi, chưa chín rộ, hạt còn mềm. Rồi còn nhiều loại cốm của người Tày, người Mường, người Thái, người Khơ Mú… cùng bằng lúa nếp với những cách làm khác nhau. Nào chè cốm, xôi cốm, chả cốm, bánh cốm… Mua thắp hương, mua khi cưới hỏi, mua khi cỗ bàn… vừa là món quà quý, vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc. Mua ăn chơi, mua làm quà Hà Nội, quà đặc sản vùng miền… đến cho bạn bè, mang đi nước ngoài làm quà tặng.

Quý thính giả thân mến ! Thính giả Phạm Ngọc Mai, Ngọc Nhung, Lê Thị Nguyệt và một số thính giả khác chia sẻ ý kiến về các bài viết trong các chuyên mục Sức khỏe của bạn, Hộp thư thính giả, Nông thôn mới, Việt Nam đất nước con người, Sắc màu các dân tộc Việt Nam…Các cộng tác viên, các đồng nghiệp thường trú tại các nước cũng tiếp tục gửi tin, bài cho chúng tôi. CTV Thế Sáng, ở Beclin (Đức) gửi tin về Tết Trung thu; các phóng viên tại Lào, Campuchia, Nhật Bản gửi tin, bài khánh thành trường học tại Phnompenh, đón Tết Trung thu tại Lào; lễ hội văn hóa Việt Nam tại  Nhật Bản… CTV Đào Xuân Tân gửi tin bài cho chuyên mục Tiếng quê hương, Tạp chí văn nghệ…Thính giả Nguyễn Văn Công, ở Pháp cũng cung cấp thông tin về chương trình xây dựng cầu cho các tỉnh phía Bắc của nhóm Việt kiều. Chúng tôi cũng nhận được thư của nhiều thính giả quen thuộc như Hải Nam, Phương Linh, ở Pháp; Trường Giang, ở Đức, Phan Long, Phương Anh, ở Mỹ, Hoàng Lộc, Tuyết Mai, ở Anh.

Chương trình cũng cám ơn thính giả trong nước và nước ngoài hưởng ứng và tham gia tích cực vào cuộc thi tìm hiểu Bạn biết gì về Việt Nam. Cuộc thi đã kết thúc và Đài TNVN đã tổ chức trao giải. Chúng tôi sẽ chuyển tới thính giả tham gia cuộc thi giấy chứng nhận của Đài TNVN, như là một sự ghi nhận về tấm lòng của thính giả đối với chương trình nói riêng và Đài TNVN nói chung.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn
Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc:  1h30 đến 2h30 giờ quốc tế, tức là  8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội) 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

 

 


Phản hồi

Các tin/bài khác